24/08/2014 - 08:35

TP CẦN THƠ

Kiên quyết phòng, chống đua xe trái phép

Thời gian qua, trên địa bàn TP Cần Thơ xuất hiện một số phần tử thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe dàn hàng ngang, chạy tốc độ cao, gây mất trật tự an toàn giao thông (ATGT) vào ban đêm, trên các tuyến đường: 30 Tháng 4, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ, đường dẫn cầu Cần Thơ… Tuy lực lượng chức năng thành phố tăng cường tuần tra kiểm sóat, xử lý nghiêm một số trường hợp vi phạm, nhưng vẫn chưa triệt để.

Để đảm bảo trật tự ATGT và phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn TP Cần Thơ thời gian tới, chiều 21-8-2014, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn thành phố. Bà Trần Thị Xuân, Phó ban ATGT TP Cần Thơ cùng đại diện Thanh tra giao thông, lãnh đạo các phòng liên quan của Công an thành phố; Công an và Phòng Quản lý đô thị, Phòng Hạ tầng - kinh tế các quận, huyện, đã đến dự.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ triển khai kế hoạch phòng, chống đua xe trái phép. Ảnh: X.ĐÀO

Theo kế hoạch, các lực lượng chức năng thành phố tăng cường các giải pháp nghiệp vụ để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, kiên quyết các hành vi điều khiển xe dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ quy định hoặc tổ chức và tham gia đua xe trái phép ngay từ giai đoạn chuẩn bị, không để đua xe trái phép xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng địa bàn trọng điểm các quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và các tuyến đường có khả năng xảy ra đua xe trái phép gồm: 3 Tháng 2, 30 Tháng 4, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt và đường dẫn cầu Cần Thơ…; đường rộng, vắng người qua lại trên địa bàn các quận, huyện. Tập trung các đối tượng: những tên cầm đầu tổ chức, bọn cá cược, lôi kéo xúi giục các đối tượng tham gia đua xe trái phép (chú ý những chủ cơ sở sửa chữa mô tô, xe gắn máy đã bị xử lý về hành vi vi phạm này). Đối tượng thanh, thiếu niên thường sử dụng mô tô, xe gắn máy đôn dên, xoáy nòng, thay đổi hình dáng, những chiếc xe tháo bỏ lớp áo (dàn đồ mủ) bên ngoài… Các đối tượng thường tụ tập điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, buông thả hai tay khi điều khiển xe… được phát hiện và bị xử phạt về hành vi này.

Theo Thượng tá Đinh Trung Kiên, Phó trưởng Công an quận Bình Thủy, thời gian qua, qua xác minh trên tuyến đường Võ Văn Kiệt xuất hiện tình trạng 2-3 đối tượng thường sử dụng mô tô nẹt bô đua xe… gây mất an ninh trật tự và trật tự ATGT. Do vậy, Công an quận chỉ đạo các lực lượng: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát trật tự phối hợp với Công an các phường tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, dùng camera quay lại hình ảnh các đối tượng chuẩn bị đua xe… để xử lý răn đe. Hiện nay, tình trạng này có chuyển biến tích cực.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh yêu cầu các phòng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt và Công an các quận, huyện căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, kịp thời phòng, ngừa, ngăn chặn không để xảy ra đua xe trái phép trên địa bàn. Nếu xảy ra đua xe trái phép, giao lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ động xây dựng phương án, kế hoạch hoạt động chi tiết, cụ thể và phối hợp với các lực lượng liên quan, công an địa phương đấu tranh, trấn áp và xử lý kiên quyết… góp phần làm trong sạch địa bàn, không để tình trạng đua xe trái phép xảy ra.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết