31/08/2014 - 15:36

Kiên quyết lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, đảm bảo an toàn giao thông

Thời gian qua, tình hình trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC), trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong TP Cần Thơ diễn biến phức tạp. Tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, mua bán, điểm trông giữ xe, đặt treo bảng hiệu, bảng quảng cáo, để vật che chắn… gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

 Sắp xếp trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự ATGT trên địa bàn TP Cần Thơ là việc làm thường xuyên của lực lượng Cảnh sát trật tự Công an TP Cần Thơ. (Trong ảnh: CSTT sắp xếp trật tự đô thị vỉa hè trên đường Trần Phú).

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát trật tự (Phòng PC 64B) Công an TP Cần Thơ, 8 tháng đầu năm 2014 (từ ngày 15-1 đến 15-8), Phòng PC 64B thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền hàng trăm cuộc về các quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực TTĐT, TTCC, TTATGT tại các tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều. Qua đó, cho 859 cơ sở kinh doanh ký cam kết không chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, làm nơi trông giữ xe, để vật che chắn. Đơn vị còn phối hợp với phường An Cư tuyên truyền, giáo dục và vận động 200 hộ mua bán, kinh doanh tuyến đường Huỳnh Cương và ven bờ hồ Xáng Thổi tự nguyện ký cam kết không lấn chiếm hành lang lộ giới, không để vật che chắn trong phạm vi dành cho người đi bộ, không gây mất an ninh trật tự trong mua bán và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, Phòng PC 64B còn chỉ đạo lực lượng tập trung giải tỏa các địa bàn phức tạp về TTĐT, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Đồng thời, phối hợp với Thanh tra giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Phòng PC67) tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý 6.663 trường hợp vi phạm: điều khiển phương tiện giao thông không đội mũ bảo hiểm, kéo đẩy xe khác, mang vác vật cồng kềnh… với số tiền trên 857 triệu đồng. Tuy nhiên, theo Trung tá Trần Văn Hân, Phó Trưởng Phòng PC 64B, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTĐT, TTCC, TTATGT tại một số địa phương chưa thường xuyên, liên tục; phối hợp chưa đồng bộ, còn đùn đẩy trách nhiệm và xem đây là nhiệm vụ của lực lượng công an. Lãnh đạo một số địa phương chưa thật sự quan tâm công tác TTĐT, TTCC, chủ yếu chỉ đạo tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm lĩnh vực TTATGT, từ đó công tác lập lại TTĐT, TTCC chưa đạt hiệu quả cao. Mặt khác, hầu hết đối tượng mua bán nhỏ, lẻ, hàng tự tiêu, tự sản từ nơi khác đến lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, thường không có chỗ ở ổn định, hoàn cảnh kinh tế khó khăn… Do đó, việc kiểm tra, xử lý cũng như áp dụng các biện pháp chế tài phần nào gặp khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Thành Quang, Phó trưởng Công an quận Cái Răng, cho biết: “8 tháng qua, lực lượng chức năng xử phạt hành chính trên 4.000 trường hợp vi phạm TTATGT. Tuy nhiên, tình hình TTĐT ở quận còn phức tạp, nhất là hai bên đường dẫn cầu Cần Thơ (đặc biệt từ nút giao IC3 đến cầu Cần Thơ) và đường Võ Nguyên Giáp, rất nhiều hộ tự dựng dù bày bán trái cây, rau củ quả. Lực lượng chức năng nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm hành chính, nhưng do ý thức người dân kém nên khi lực lượng chức năng tuần tra đẩy, đuổi thì họ dọn vào, sau đó, tiếp tục bày bán như cũ… Thời gian tới, Công an quận Cái Răng chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định pháp luật”.

Ninh Kiều là quận trung tâm của thành phố nên gặp không ít khó khăn trong lập lại TTĐT, TTCC và TTATGT, mặc dù các ngành chức năng quận nỗ lực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với những hộ kinh doanh, mua bán; cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân ký cam kết không vi phạm quy định… Theo Trung tá Võ Hoàng Dũng, Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều, 8 tháng qua, lực lượng chức năng quận phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: hình ảnh trực quan, lắp đặt pa-nô, áp phích, kẻ vẽ làn đường, vỉa hè (dành cho người đi bộ và nơi đậu, đỗ xe, khu vực cấm mua, bán…). Qua đó, lực lượng xử phạt các trường hợp vi phạm lòng, lề đường gần 5 tỉ đồng, nhắc nhở hàng trăm trường hợp và tịch thu rất nhiều phương tiện… Khi bị xử phạt, hầu hết người dân đều biết chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi mua bán, kinh doanh hoặc đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định là sai, vi phạm pháp luật, nhưng một bộ phận người dân vẫn vi phạm, bởi mức quy định xử phạt chưa đủ mạnh nên chưa đủ sức răn đe.

Thượng tá Lê Minh Hiếu, Trưởng Phòng PC 64B, cho biết: “Đề nghị Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Phòng PC 64B đồng loạt ra quân lập lại trật tự, kỷ cương đô thị đến trước, trong và sau Tết năm 2015, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật của người dân thành phố; mở đợt cao điểm ra quân lập lại TTĐT, TTCC, TTATGT trong thành phố (từ 1-9 đến 31-12-2014), trong đó, chọn phường Cái Khế làm điểm chỉ đạo. Tiếp tục ký quy chế phối hợp với Phòng Quản lý đô thị các quận, huyện và các đơn vị liên quan như: E21, Thanh tra giao thông… Đồng thời, lập đề án lập lại TTĐT từ nay đến cuối năm 2020. Theo đó, phấn đấu từ nay đến năm 2016, kỷ cương đô thị trật tự, nề nếp, khang trang và giai đoạn 2016-2020, TP Cần Thơ đạt đô thị trật tự, văn minh, văn hóa”.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn thành phố vào trung tuần tháng 8-2014, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trực thuộc Công an thành phố tăng cường phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và Phòng Hạ tầng - kinh tế các quận, huyện, các cơ quan báo, đài đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về TTĐT, TTCC, TTATGT, để người dân hiểu và chấp hành đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, Phòng PC 64B tập trung lực lượng phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và Phòng Hạ tầng- kinh tế các quận, huyện kiên quyết xử lý tình trạng mua, bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nhất là những hộ kinh doanh, mua bán bánh trung thu trên các tuyến đường không có vỉa hè hoặc chiếm dụng vỉa hè dành cho người đi bộ để kinh doanh, mua bán, làm nơi đậu xe…

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết