13/02/2014 - 22:18

Kiểm tra, nhắc nhở chủ phương tiện đảm bảo an toàn giao thông bến khách ngang sông

Hiện nay, huyện Thới Lai có 36 bến khách ngang sông, trong đó, có 35 bến đang hoạt động, 1 bến bị đình chỉ hoạt động. Đây cũng là địa phương có nhiều bến khách ngang sông nhất so với các quận, huyện khác ở TP Cần Thơ. Thượng úy Nguyễn Minh Tính, Đội phó Đội Cảnh sát Giao thông huyện Thới Lai, cho biết: "Do hệ thống sông, kênh rạch khá phổ biến trên địa bàn huyện, nhu cầu đi lại của người dân bằng các phương tiện thủy càng cao, nên các bến khách ngang sông được Ban ATGT huyện thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở chủ phương tiện thực hiện đầy đủ các quy định về bến cũng như hoạt động đảm bảo an toàn cho khách".

Lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Thới Lai kiểm tra bến khách ngang sông ở xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai.

Năm 2013, lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động của huyện phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông đội 8, Trạm Quản lý đường thủy nội địa Ô Môn tổ chức 47 cuộc tuần tra, kiểm soát. Qua đó, phát hiện 139 trường hợp vi phạm các quy định về ATGT đường thủy; đình chỉ hoạt động 6 trường hợp. Lực lượng kiểm tra lập biên bản 88 trường hợp vi phạm; tước văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có thời hạn 3 trường hợp và xử phạt hành chính với số tiền gần 25 triệu đồng. Công tác đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Thới Lai những năm qua được ổn định, không xảy ra trường hợp tai nạn giao thông đường thủy.

Cùng với việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện thường xuyên mở các đợt tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện tuân thủ các quy định an toàn tại bến, phương tiện và hành khách. Các phương tiện phải được trang bị đầy đủ phao cứu sinh, thiết bị chữa cháy… đặc biệt là không được chở quá số hành khách theo đăng ký, đăng kiểm của phương tiện. Bên cạnh đó, các chủ phương tiện bến khách ngang sông đều đăng ký bản cam kết thực hiện bảo đảm ATGT đường thủy nội địa như: Chỉ sử dụng phương tiện hoạt động khi phương tiện có giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực; sắp xếp hành khách ổn định, yêu cầu hành khách mặc áo phao cứu sinh hoặc dùng dụng cụ nổi cá nhân trước khi phương tiện rời bến; không hoạt động khi trời có sương mù, mưa, bão, lũ lớn…

Bài, ảnh: Thảo Mộc

 

Chia sẻ bài viết