14/03/2014 - 21:21

Không nên chủ quan khi chở trẻ nhỏ!

Giữa tháng 2-2014, xe cộ trên đường Nguyễn Văn Cừ thật đông đúc, ai cũng vội vã bắt đầu một ngày đầu tuần. Khi đến giao lộ với đường Mậu Thân thì nhiều người phải tránh một phụ nữ điều khiển xe gắn máy, phía trước địu một trẻ nhỏ, nhưng một tay chạy xe, một tay cho bé uống sữa. Khi đứa trẻ tỏ thái độ không chịu, vùng vẫy tay chân thì người mẹ này lại vội cúi xuống bỏ bình sữa vào hộp phía trước xe rồi lại lấy bình nước cho bé uống mà không quan tâm đến dòng xe đang chạy phía trước và mọi người phải tránh xe của mình. Nhiều người đi đường tỏ thái độ ngạc nhiên và trách người phụ nữ “sao không cho con uống sữa trước ở nhà”. Chị Hồng Châu, một người dân ở đường Mậu Thân nói: “Chở trẻ con thì phải cẩn thận. Chở con mà còn cho uống sữa, không quan sát phía trước, chỉ lo nhìn con thì nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con”.

 Lưu thông trên đường có chở trẻ nhỏ, người lớn nên cẩn thận và dự phòng mọi tình huống có thể xảy ra để đảm bảo an toàn cho trẻ. Ảnh: S.H

Trước đó, trong hẻm liên khu vực 2-3, phường An Khánh, một chị chạy xe gắn máy, chở theo con gái nhỏ ngồi phía trước. Khi đó, chị này dừng xe để nghe điện thoại, nhưng không tắt máy. Trong lúc chị này đang thao thao nói chuyện điện thoại thì bé gái cầm lấy tay ga xe và rồ ga làm chiếc xe và hai mẹ con lao vào hàng rào kẽm gai nhà người dân gần đó. Bé gái bị hàng rào kẽm gai làm trầy mặt máu me bê bết, người mẹ thì bị xe ngã đè đau đớn, nhưng vội lao đến ôm người con mà chưa hết bàng hoàng. Những người dân gần đó nghe tiếng xe ngã vội chạy ra đỡ hai mẹ con và lấy bông gòn lau vết thương cho bé gái.

Qua các vụ việc trên cho thấy, khi chở trẻ em trên xe, người lớn nên cẩn thận và không được lơ là. Trẻ em rất hiếu động, nếu người lớn chỉ cần một chút chủ quan như dừng lại không tắt máy xe, cho trẻ ngồi trên xe mà không có người lớn trông giữ, chở trẻ không có đai an toàn, không đội mũ bảo hiểm cho trẻ… thì rất nguy hiểm cho trẻ. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh nên là người làm gương và thường xuyên giáo dục con cái về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho cả gia đình và người khác khi lưu thông trên đường.

S.HÀ

Chia sẻ bài viết