20/08/2013 - 22:17

Không có đường dân sinh, người dân đi lại khó khăn

Công trình xây dựng đường Số 2 (từ quốc lộ 91 vào Trung tâm Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn), thuộc phường Phước Thới, quận Ô Môn, sau thời gian thi công, đến nay công trình đã sắp hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trên con đường này, tại cầu Bà Sự không có đường dân sinh, nên việc đi lại của người dân địa phương gặp khó khăn. Ông Trần Thanh Nghị, người dân địa phương, cho biết: “Nhà tôi ở cặp rạch Bà Sự. Khi thấy công trình xây dựng đường Số 2 khởi công, không chỉ riêng tôi mà nhiều bà con khác rất vui mừng. Nào ngờ, khi công trình xây dựng gần hoàn thành, thì chúng tôi không có đường dân sinh, dẫn lên đường Số 2. Hằng ngày, việc đi lại của bà con cũng diễn ra như cũ”. Trước đây, việc đi lại của bà con chủ yếu bằng cách men theo con lộ giao thông nông thôn nằm cặp con rạch, rồi trổ ra quốc lộ 91. Mấy tháng nay, hằng ngày, người dân muốn đi lại trên đường Số 2 phải đi “ké” sang phần đất của một hộ dân, đồng thời phải trả phí cho hộ này với số tiền 2.000 đồng/lượt.

Tại cầu Bà Sự (Đường Số 2) không có đường dân sinh, việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Đường Số 2 có chiều dài khoảng 4km, theo lãnh đạo UBND phường Phước Thới, thời gian qua, nhiều người dân có phản ánh sự việc này đến chính quyền địa phương. Đây là yêu cầu chính đáng, thiết nghĩ UBND quận và ngành chức năng cần sớm xem xét, mở đường dân sinh, giúp việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân được dễ dàng hơn…

Còn ở tuyến đường Bốn Tổng – Một Ngàn, đoạn đi ngang huyện Thới Lai cũng trong tình trạng tương tự. Tuyến đường giao thông Bốn  Tổng - Một Ngàn (đường tỉnh 919), đoạn qua địa bàn huyện Thới Lai được xây dựng mới hoàn toàn, đã thông xe kỹ thuật vào tháng 2-2013. Vào thời điểm dự án được UBND thành phố phê duyệt, tuyến đường chưa hình thành, dân cư chưa tập trung, nhà dân ở xa vị trí cầu; dân cư chủ yếu đi lại trên bờ kinh và ghe, tàu. Từ khi tuyến đường được thông xe kỹ thuật, dân cư tập trung nên nhu cầu đi lại nhiều hơn. Trong khi đó, đường mòn lên đường tỉnh 919 có độ dốc cao, do chưa có đường dân sinh nên việc đi lại gặp khó khăn. Vì thế, người dân địa phương cũng kiến nghị ngành chức năng sớm triển khai xây dựng các tuyến đường dân sinh cặp theo các cầu trên tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn (đoạn qua địa bàn huyện), nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện.

Bải, ảnh: H.D

 

Chia sẻ bài viết