19/10/2023 - 22:49

Khó cho thầy Troussier! 

NGUYỄN MINH

Ðội tuyển bóng đá nam quốc gia vừa hoàn thành chuyến du đấu trong những ngày FIFA Days tháng 10, với 3 trận thua trước Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Ðây là cử dợt cuối cùng của thầy trò HLV Philippe Troussier trước khi bước vào đấu trường quan trọng là vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Chưa nói đến mục tiêu xa vời mà VFF đang nhắm đến là tham dự vòng chung kết World Cup, việc đưa đội tuyển Việt Nam vào vòng loại cuối cùng cúp thế giới khu vực châu Á như người tiền nhiệm Park Hang-seo từng làm, có thể cũng quá khó với HLV Troussier.

Đình Bắc (15) vất vả giữa vòng vây của 2 cầu thủ Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Trận đấu cuối cùng trong chuyến du đấu vừa qua của đội tuyển Việt Nam với tuyển Hàn Quốc cho thấy khoảng cách trình độ của bóng đá Việt còn cách biệt quá xa so với nhóm hàng đầu châu Á. Có thể HLV Troussier đang thử nghiệm đội hình, lối chơi chưa hoàn thiện, hay vì lý do trẻ hóa đội hình… nhưng thực tế là hình thể không thể thay đổi. Dù các cầu thủ Việt có nhanh, khéo léo đến mấy cũng không thể tranh bóng bổng với các cầu thủ Hàn Quốc. Bàn thắng đầu tiên của các cầu thủ xứ Kim Chi đến từ một pha đá phạt góc khi trung vệ Kim Min Jae (đang đầu quân cho Bayern Munich) bật cao đánh đầu mà không vấp phải sự tranh chấp nào của hàng thủ Việt Nam. Cùng với đó là những pha bóng tranh chấp tay đôi, các học trò của HLV Troussier hoàn toàn lép vế, không thể đoạt được bóng và không thể cầm giữ bóng.

Suốt 90 phút trên sân Suwon (Hàn Quốc), các cầu thủ Việt Nam "chịu trận" làm quân xanh cho đối thủ. Dù có được một vài pha bóng lóe sáng với các cú sút của Ðình Bắc, Tiến Anh, Văn Khang, nhưng thế trận một chiều nghiêng về Hàn Quốc thì thất bại 0-6 của tuyển Việt Nam là điều hiển nhiên. Thậm chí, nếu các chân sút xứ Hàn chỉn chu hơn, tỷ số có thể còn cao hơn. HLV Troussier thừa nhận: "Có sự khác biệt lớn giữa Hàn Quốc và tuyển Việt Nam về trình độ và kinh nghiệm của mỗi cầu thủ. Tuy nhiên, chúng tôi thể hiện hết khả năng về mặt chiến thuật trong trận đấu này. Ðiều quan trọng là tuyển Việt Nam hiểu đang ở trình độ nào và phải luôn tiến về phía trước".

Trước đó, trong trận đấu kín với Uzbekistan, tuyển Việt Nam cũng thất bại 0-2 trong thế trận cũng không mấy sáng sủa. Chỉ có trận gặp Trung Quốc, các cầu thủ Việt mới thể hiện được khả năng kiểm soát bóng, nhưng rốt cuộc vẫn thất bại 0-2. Thua cả 3 trận, thủng lưới 10 bàn và không ghi bàn thắng nào, HLV Troussier có lẽ sẽ phải "mài sắc" lại hàng công trong thời gian còn lại trước khi bước vào vòng loại World Cup vào tháng 11 tới. Ông sẽ đối mặt với áp lực phải vượt qua các đối thủ cùng bảng là Iraq, Indonesia và Philippines để tiến vào vòng loại thứ 3 như cách HLV Park Hang-seo từng làm được. Ở mặt trận này, đội tuyển không được phép mắc nhiều sai sót vì sẽ không còn sự thử nghiệm. HLV Troussier đã trải qua 7 tháng áp dụng triết lý mình mong muốn ở tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, vì vậy giờ là lúc ông bắt đầu chính thức cho mục tiêu lớn. Người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi một phiên bản tốt nhất của thầy trò HLV Troussier.

10 bàn thua sau 3 trận đấu tập huấn chất lượng đủ để HLV Troussier có đánh giá chính xác hiệu quả những thay đổi của ông suốt 7 tháng qua. Có lẽ HLV người Pháp sẽ phải gọi trở lại những cầu thủ kỳ cựu hoặc điều chỉnh cách vận hành lối chơi hiệu quả hơn trong thời gian tới. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu bằng chuyến làm khách trên sân Philippines vào ngày 16-11, sau đó là cuộc tiếp đón tuyển Iraq trên sân nhà ngày 21-11.

Chia sẻ bài viết