16/07/2026 - 10:14

Khi việc học vượt ra ngoài không gian lớp học 

Với quan điểm giáo dục ngoài trời giúp học sinh xây dựng khả năng phục hồi, sự tự tin và các kỹ năng thực tế bên cạnh thành công về mặt học thuật, nhiều trường quốc tế ở Singapore đưa các hoạt động học tập ra khỏi phạm vi lớp học.

Học sinh tại Học viện Grange tham gia một dự án về môi trường.

Phương pháp trên phản ánh tư duy đổi mới về những gì giáo dục nên chuẩn bị cho trẻ em. Bên cạnh kết quả học tập, học sinh cần trang bị khả năng tự lập, tự tin, khả năng hợp tác và thích ứng trong thế giới thực.

Tại Học viện Grange, giáo dục ngoài trời chính là bản sắc. Ngôi trường tiểu học quốc tế kiểu mẫu này phục vụ khoảng 100 học sinh trong khuôn viên rộng hơn 12.000m2 và ngày càng được công nhận với phương pháp giáo dục hướng đến sự bền vững. Trong một buổi học ngoài trời, Hiệu trưởng Soh Bee Ling thảo luận với học sinh về việc ủ phân và chất lượng đất trong khi các em gieo hạt và kiểm tra độ ẩm đất. Một trong những không gian đặc sắc nhất của trường là Khu vườn nông trại, nơi học sinh trồng cà tím, ớt, đậu bắp và đu đủ trong khi gà đi lại xung quanh. Phần lớn chu trình, từ thu gom thức ăn thừa trong trường và ủ phân cho đến bón cho cây đều do học sinh thực hiện.

Trường Tanglin Trust School thì có chương trình Highlands. Được khởi động năm ngoái, chương trình này quy định tất cả học sinh lớp 9 dành 5 tuần trải nghiệm học tập ngoài trời tại khu học xá Gippsland mới ở bên Úc. Học sinh vẫn học các môn cốt lõi như tiếng Anh, toán và khoa học, còn các môn địa lý và sinh học kết hợp học trên lớp với thực địa, thông qua đi bộ đường dài, cắm trại, khám phá môi trường và rèn các kỹ năng sống thực tế. 

Một trong những khía cạnh nổi bật nhất của chương trình trải nghiệm học tập ngoài trời là không dùng công nghệ, học sinh tạm rời xa thiết bị điện tử. Buổi tối được dành để đọc sách, trò chuyện và suy ngẫm thay vì lướt điện thoại. Trong bối cảnh các trường học trên thế giới đang tranh luận về thời gian sử dụng thiết bị điện tử và sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, cách tiếp cận của trường Tanglin đang được hoan nghênh.

Tại Trường Quốc tế Canada (CIS), việc học tập ngoài trời bắt đầu từ bậc mầm non thông qua Trung tâm Khám phá Ngoài trời rộng lớn của trường. Thay vì những sân chơi bằng nhựa đủ màu sắc, không gian này tập trung vào việc khám phá thiên nhiên.

Bà Angela Speirs, Trưởng khối Mầm non giải thích: “Chúng tôi dành khoảng một tiếng rưỡi mỗi ngày ở ngoài trời, bất kể trời mưa hay nắng, bởi vì ngoài trời chính là một lớp học thực sự”. 

T. TRÚC (Theochschooladvisor)

Chia sẻ bài viết