27/10/2013 - 20:21

Khi VFF xây “nền móng”

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ trần tình VFF không có chức năng đào tạo trẻ lại cố tình nói dối để hợp thức hóa việc đào tạo trẻ một cách không giống ai. Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF bảy năm tuổi mới bắt đầu thực thi công việc của nó bằng hai lứa cầu thủ U-16 nam và U-19 nữ, mỗi lớp có 30 học viên. Đặc biệt hai lớp này chính là nòng cốt của đội tuyển quốc gia nam, nữ Việt Nam, với tư cách là chủ nhà ASIAD 19.

Hoàng Anh Gia Lai không đưa cầu thủ lên trung tâm đào tạo của VFF sợ hỏng người. 

Giả sử Việt Nam không đăng cai tổ chức ASIAD thì không chắc VFF sẽ tuyển cầu thủ cho giải đấu này. Bởi lâu nay cái Trung tâm trên danh nghĩa có chức năng đào tạo trẻ với kinh phí xây dựng 140 tỉ đồng nhưng thực tế gánh trên mình những mục đích khác mà theo tiết lộ của ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì tên thật phải là Trung tâm huấn luyện bóng đá quốc gia.

Không bàn đến việc VFF "treo đầu dê bán thịt chó" để lấy thêm tiền của Nhà nước, chỉ cần tưởng tượng đến ngày tốt nghiệp hai lớp đào tạo này, nhiều người đã phát hoảng bởi sự liều lĩnh của VFF. Điều đầu tiên là chắc chắn những học viên của hai lớp đào tạo này không phải là những cầu thủ xuất sắc nhất của các địa phương. VFF từng thất bại trong việc xin cầu thủ của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal lẫn Sông Lam Nghệ An vì ai cũng sợ VFF làm hỏng cầu thủ của họ. Ngoài môi trường đào tạo VFF bị nghi ngờ chất lượng kém, vấn đề là các cầu thủ phải được dạy dỗ từ nhỏ chứ không phải lứa U-16. Các lò bóng đá trẻ đang gây tiếng vang như Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF), Viettel hiện là nòng cốt của các lứa U đại diện quốc gia đều bắt đầu từ lứa tuổi 11-12. Không cần phải là một nhà khoa học cũng có thể biết, uốn nắn cây con bao giờ cũng dễ hơn cây đã lớn.

Cầu thủ do VFF đào tạo sẽ chơi theo kiểu gì cũng là một câu hỏi khó trả lời. Hiện tại lứa U-16 nam do các HLV Lê Tuấn Long, Nguyễn Trường Sinh, Nguyễn Văn Tuấn, Lưu Danh Minh đứng lớp có mấy ai còn biết mặt? Lỗi không thuộc về họ, bởi các HLV này chỉ theo lệnh điều động hoặc chỉ làm hợp đồng với VFF. Ngay cả việc mời thầy ngoại về huấn luyện vào sang năm, VFF cũng còn lưỡng lự mời thầy nào và theo trường phái gì.

Cách làm của VFF lý giải vì sao bao năm qua VFF vẫn mang tiếng là "xây nhà từ nóc", bởi khi xây "nền móng" theo kiểu này thì không ai dám chắc bền vững.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết