11/08/2025 - 21:20

Khi EPL trở thành nguồn cung tài năng cho “Big Six” 

Đào tạo cầu thủ chất lượng thông qua các học viện trong nước cùng với khả năng thu hút tài năng nước ngoài của các CLB nhỏ đã biến giải Ngoại hạng Anh (EPL) thành thị trường hoàn hảo cho nhóm “Big Six” giàu mạnh hơn.

Trong giai đoạn 2015-2019, “Big Six” gồm 6 CLB mạnh nhất EPL là Arsenal, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea và Manchester City đã tập trung chiêu mộ tài năng hải ngoại (không tính hợp đồng cho mượn), khiến tỷ lệ tân binh mùa hè mà họ mang về từ các đội bóng tốp dưới của giải không quá 15%.

Những thương vụ như Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Son Heung-min, William Saliba và Jorginho đã chứng minh giá trị. Chiêu mộ tài năng trẻ từ các đội bóng châu Âu mang lại lợi nhuận cao hơn so với các CLB không thuộc “Big Six”.

Tuy nhiên, xu hướng này đã thay đổi trong những năm gần đây. Ở “phiên chợ” hè đang diễn ra, các vụ chuyển nhượng nội bộ EPL chiếm 25% tổng số tân binh của giải. Nhưng nhóm “Big Six” tham gia tới 39% số vụ chuyển nhượng nội bộ đó, cao nhất kể từ năm 2010. Nổi bật trong các tài năng gia nhập nhóm này có Milos Kerkez, Rayan Ait-Nouri và Christian Norgaard khi lần lượt cập bến Liverpool, Manchester City và Arsenal. 

Tiền vệ cánh Ait-Nouri đến Man City từ Wolves. Ảnh: mancity.com

Tương tự, thương vụ Liam Delap, Joao Pedro gia nhập Chelsea từ Ipswich Town và Brighton nối tiếp trào lưu Dominic Solanke chuyển sang Tottenham từ Bournemouth hè năm ngoái và Declan Rice đến Arsenal từ West Ham năm 2023. 

Có một số lý do đứng sau xu hướng này. Việc EPL triển khai Kế hoạch đánh giá năng lực cầu thủ ưu tú (EPPP) vào năm 2012 đã giúp các học viện bóng đá Anh phát triển tài năng tốt hơn. EPPP ra đời trong bối cảnh giới chức bóng đá nhận thấy các cầu thủ nội địa không có trình độ kỹ thuật cao hoặc chiến thuật sắc bén như một số đồng nghiệp châu Âu.

Sức mạnh chi tiêu của “Big Six” cho phép họ mua sắm như thế và điều này dẫn đến yếu tố thứ hai: nguồn tiền khổng lồ của EPL. Theo báo cáo thường niên mới nhất về Bối cảnh Đầu tư và Tài chính các CLB châu Âu, tổng doanh thu 7,1 tỉ euro của EPL gần bằng doanh thu của 2 giải đấu có thu nhập cao thứ hai và ba là La Liga của Tây Ban Nha và Bundesliga của Đức cộng lại.

Đó là lý do các ngôi sao mới nổi của nhóm ngoài “Big Six” thường chọn ở lại giải đấu hàng đấu nước Anh, nơi các “đại gia” sẵn sàng đưa ra những đề nghị hấp dẫn và mức lương cao hơn.

Doanh thu truyền hình tăng vọt kể từ chu kỳ 2016-2019 (5,8 tỉ euro tiền bản quyền truyền hình so với 3,4 tỉ euro trong 3 năm trước đó) đã nâng cao sức mạnh chi tiêu của EPL và cho phép nhóm ngoài “Big Six” mạo hiểm ký hợp đồng với các cầu thủ ở khắp châu Âu. Tính từ năm 2016, nhóm này đã chiêu mộ 72 cầu thủ từ Pháp, 60 từ Tây Ban Nha, 59 từ Đức và 43 từ Ý. Trong đó, các chữ ký từ Ligue 1, La Liga, Bundesliga và Serie A chiếm 51% số lượng tân binh mùa hè của nhóm ngoài “Big Six”. Các cầu thủ gia nhập nhóm dưới cũng thường cài điều khoản trong hợp đồng cho phép các đội “Big Six” chiêu mộ họ với một mức giá nhất định. 

MINH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
EPLBig Six