23/10/2013 - 10:53

TRƯỜNG THCS ĐỊNH MÔN

Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt an toàn giao thông

Trường THCS Định Môn thuộc địa bàn ấp Định Hòa A, xã Định Môn, huyện Thới Lai, nằm cặp theo tuyến lộ Thới Lai - Trường Thành, mật độ giao thông tương đối cao. Theo thầy Hiệu trưởng Võ Văn Khiếm, được sự chỉ đạo của UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thời gian qua, Trường THCS Định Môn thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học. Nhà trường vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh (HS) thực hiện việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trước cổng trường và tham gia giao thông có ý thức. Nhà trường thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ sơ kết hoạt động, rút kinh nghiệm, góp ý, xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời, khuyến khích và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt an toàn giao thông.

HS Trường THCS Định Môn xem các nội dung tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ ở Bản tin măng non của trường.  

Lãnh đạo nhà trường cho biết, phần lớn HS các lớp tự đi xe đạp đến trường. Trước đây, một số HS chưa hiểu rõ Luật Giao thông đường bộ nên vi phạm vài lỗi nhỏ như chạy hàng 3, chở 3, đùa giỡn trên đường, khi được tuyên truyền, nhắc nhở, các em đã chấp hành nghiêm. Bên cạnh đó, trường còn phối hợp công an xã Định Môn giáo dục, nhắc nhở các HS có nguy cơ vi phạm an toàn giao thông; hạn chế tụ tập ăn uống ở một số hàng quán trước cổng trường, để tránh gây cản trở lưu thông; triển khai họp với phụ huynh để tuyên truyền, làm cam kết không cho con sử dụng xe gắn máy khi chưa đủ tuổi. Hầu hết phụ huynh HS rất quan tâm đến sự an toàn tính mạng của con em nên tích cực phối hợp cùng nhà trường nhắc nhở chấp hành các quy định an toàn giao thông. Em Ngọc Ngân, HS lớp 9, cho biết: "Giờ đây, chúng em hiểu rõ hơn các quy định khi lưu thông trên đường như: đi xe máy phải đội nón bảo hiểm, kể cả trẻ em; không được đi sai làn đường quy định; dừng lại quan sát trước khi qua đường… Chúng em sẽ cố gắng chấp hành tốt để bảo vệ mình và người khác".

Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Định Môn, cho biết: "Để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhà trường đa dạng hình thức tuyên truyền như: thông qua các chương trình phát thanh măng non; các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp; lồng ghép vào môn giáo dục công dân và các hoạt động tập thể khác… thường xuyên tác động ý thức của HS. Đầu năm học này, trường phát động HS tham gia cuộc thi "Giao thông thông minh" trên Internet, thu hút sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của HS".

Với những nỗ lực trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự, trong đó có việc chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, tập thể Trường THCS Định Môn được Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao giấy Công nhận trường đạt chuẩn an ninh trật tự. Thầy Hiệu trưởng Võ Văn Khiếm cho biết: "Sắp tới, nhà trường tiếp tục quán triệt trong toàn thể cán bộ, HS thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông, thầy cô phải gương mẫu chấp hành để HS noi theo".

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết