23/09/2017 - 21:55

Khảo sát điểm đậu, đỗ xe chờ đón khách du lịch 

Đại diện Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ và các phòng chức năng thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) thành phố vừa kết hợp với Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy cùng UBND phường Bình Thủy và phường Bùi Hữu Nghĩa khảo sát một số vị trí đậu, đỗ xe chờ đón khách tham quan các điểm du lịch trên địa bàn quận Bình Thủy, theo tờ trình của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Mỹ Khánh (gọi tắt Công ty DL Mỹ Khánh).

Các đại biểu khảo sát vị trí đậu, đỗ phương tiện xe điện chạy bằng năng lượng điện chở khách du lịch tham quan tại Khu Nhà cổ Bình Thủy (Vườn lan). Ảnh: TRẦN VŨ TRỌNG

Sau khi Đề án “Thí điểm sử dụng phương tiện xe bốn bánh (từ 9 chỗ đến 15 chỗ) chạy bằng năng lượng điện vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn TP Cần Thơ” được UBND TP Cần Thơ phê duyệt trong 3 năm (2017-2020), Công ty DL Mỹ Khánh gởi văn bản trình UBND và Công an quận Bình Thủy nghiên cứu hỗ trợ, tạo điều kiện nơi đậu, đỗ xe chờ khách du lịch tại các vị trí gồm: trước cổng Nhà cổ Bình Thủy (Vườn lan Bình Thủy); trước cổng Đình Bình Thủy và trước Mộ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa.

Qua khảo sát thực tế các vị trí đậu, đỗ chờ đón khách tại các điểm nêu trên, các đại biểu thống nhất một số nội dung sau: trước cổng Nhà cổ Bình Thủy (Vườn lan), từ cổng bên phải nhà cổ hướng về đường Nguyễn Truyền Thanh cách 6m cho phạm vi đậu, đỗ xe chờ khách tham quan 24m; trước cổng Đình Bình Thủy, cách cổng bên trong đình 5m (hướng bên phải nhìn vào) cho phạm vi đậu, đỗ xe hai bên, trừ các ngày lễ, Tết; trước cổng Mộ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, cho xe đậu hai bên cách cổng vào mộ 5m.

Để đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh trật tự và trật tự ATGT tại các vị trí đậu, đỗ xe đón khách du lịch, một số đại biểu lưu ý: Sau khảo sát, chủ doanh nghiệp khẩn trương sơn kẻ vạch đường tại các vị trí đại biểu thống nhất cho đậu, đỗ chờ đón khách. Đặc biệt, các lái xe chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, đậu, đỗ xe đúng nơi quy định, chạy theo lịch trình, nhất là tạo điều kiện để các phương tiện khác đậu, đỗ, tránh tranh giành.

Đồng thời, Công ty DL Mỹ Khánh trực tiếp liên hệ, trao đổi thông tin chặt chẽ với UBND hai phường Bình Thủy, Bùi Hữu Nghĩa và Ban Quản lý các khu di tích nêu trên; bố trí nhân viên thường xuyên trực tại các điểm du lịch trên để hướng dẫn các lái xe đậu, đỗ đúng nơi quy định...  

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thủy, qua khảo sát đoạn đường từ UBND phường Bình Thủy đến Nhà cổ Bình Thủy (Vườn lan) phía bên phải có khu đất trống, nếu Công ty DL Mỹ Khánh có khả năng thì UBND phường tạo điều kiện để công ty đậu, đỗ xe tại đây, hạn chế tình trạng mất trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông trước cổng khu nhà cổ.

Ông Võ Thành Năng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy, yêu cầu lãnh đạo Công ty DL Mỹ Khánh khẩn trương thực hiện theo đại biểu góp ý; đồng thời, nên đầu tư điểm tập kết xe tại khu đất trống gần UBND phường Bình Thủy để có điểm đậu, đỗ xe cố định thuận lợi cho khách du lịch tham quan.

TRẦN VŨ TRỌNG

Chia sẻ bài viết