06/03/2022 - 07:45

Khai mạc Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia LS 2022 

Cần Thơ hòa Bình Phước trận mở màn

Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường (bìa phải) xuống sân tặng hoa cho cầu thủ hai đội trước trận đấu. Ảnh: Nguyễn  

(CTO) - Chiều 5-3, lễ khai mạc Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia LS 2022 diễn ra trên sân vận động Cần Thơ. Đến dự có đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đơn vị điều hành giải và đông đảo người hâm mộ bóng đá Cần Thơ.

Ông Võ Văn Hùng, Phó tổng giám đốc VPF tuyên bố khai mạc giải hạng Nhất quốc gia 2022. Ảnh: Nguyễn Minh

Tham dự giải hạng Nhất năm nay có 12 đội bóng, gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Công an nhân dân, Cần Thơ, Đắk Lắk, Huế, Khánh Hòa, Long An, Phố Hiến, Phù Đổng, Phú Thọ và Quảng Nam.

Theo điều lệ, khi kết thúc giải, hai đội đứng nhất và nhì sẽ được thăng hạng, chuyển lên thi đấu tại V. League 2023; đội đứng chót bảng sẽ xuống thi đấu giải hạng Nhì quốc gia 2023. Đội vô địch nhận thưởng 1 tỉ đồng, đội hạng nhì nhận thưởng 500 triệu đồng và hạng ba là 250 triệu đồng.

Pha ngã người dứt điểm đầy quyết tâm của Tuấn Đạt (22) trước khung thành đội Bình Phước. Ảnh: Nguyễn Minh​

Ngay sau lễ khai mạc, đội chủ nhà Cần Thơ bước vào thi đấu trận đầu tiên gặp Bình Phước. Hai đội thi đấu khá thận trọng, không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm. Hiệp 1, các cầu thủ đội chủ nhà Cần Thơ kiểm soát bóng tốt hơn, tung ra một vài cú dứt điểm buộc thủ môn Thanh Vũ bên phía Bình Phước phải trổ tài cứu thua.

Tuy nhiên, thế trận trong hiệp 2 có phần nghiêng về đội khách Bình Phước, trong đó đáng kể nhất là cú đánh đầu đập đất ra ngoài ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, khiến người hâm mộ Cần Thơ thót tim.

Một cầu thủ tấn công của Cần Thơ (áo xanh) trước vòng vây hàng phòng ngự Bình Phước. Ảnh: Nguyễn Minh​

Khép lại trận đấu mở màn với kết quả 0-0 làm hài lòng cả hai đội.

Hai trận đấu còn lại ở vòng 1 này cũng đều có kết quả hòa: Phú Thọ - Đắk Lắk 1-1 và Huế - Khánh Hòa 1-1. Trong khi 3 trận đấu khác phải hoãn lại do nhiều cầu thủ mắc COVID-19.

N.MINH

Chia sẻ bài viết