09/11/2020 - 19:41

Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII năm 2020

Kết thúc môn Thể hình và khởi tranh môn Bơi lội 

(CT) - Môn Bơi lội Ðại hội Thể thao ÐBSCL lần thứ VIII năm 2020 do Cần Thơ đăng cai tổ chức, đã khởi tranh vào sáng ngày 9-11 tại Hồ bơi Ánh Viên.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao TP Cần Thơ, trao thưởng cho các VĐV đoạt huy chương nội dung bơi 1.500m tự do nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao TP Cần Thơ, trao thưởng cho các VĐV đoạt huy chương nội dung bơi 1.500m tự do nam.

Có 49 VÐV đến từ Vĩnh Long, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Long An và Cần Thơ dự tranh 38 bộ huy chương tại giải. Trong ngày thi đấu mở màn, đoàn Long An tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 HCV, 4 HCB, 6 HCÐ; xếp sau là Vĩnh Long với 4 HCV, 3 HCB; An Giang với 2 HCV, 3 HCB, 5 HCÐ. Ðơn vị chủ nhà Cần Thơ đoạt được 1 HCV do công của VÐV Bùi Hữu Hiệu, cự ly 1.500m tự do; 1 HCB và 2 HCÐ. Giải Bơi lội tại đại hội sẽ kết thúc vào ngày 11-11.

m Trong khi đó, tại Kiên Giang, Giải Thể hình Ðại hội Thể thao ÐBSCL đã khép lại vào tối 8-11, với sự vượt trội của đoàn An Giang khi thâu tóm 7 HCV, 1 HCB, 3 HCÐ để đứng đầu toàn đoàn. Tiếp đến là đoàn Cà Mau đoạt 3 HCV, 1 HCB, 3 HCÐ; Cần Thơ 1 HCV, 4 HCB, 3 HCÐ; Kiên Giang 1 HCV, 2 HCB, 2 HCÐ...

Các VÐV mang huy chương về cho Thể hình Cần Thơ là: Nguyễn Anh Thông (HCV, hạng cân 60kg), Huỳnh Thanh Toàn (HCB, 60kg), Ngô Trung Toàn (HCB, 75kg), Tiền Thị Yến Phương (2 HCB ở hạng cân 49kg và fitness nữ 160cm), Nguyễn Hoàng Vĩnh Phúc (HCÐ, 65kg), Trần Viết Thông (HCÐ, 70kg), Nguyễn Quốc Nguyên (HCÐ, trên 85kg).

Tin, ảnh: AN CHI

Chia sẻ bài viết