03/06/2024 - 08:11

INEOS tự tin “lách” lệnh cấm của UEFA? 

Cả Manchester United và Nice đều có vé dự Europa League mùa tới, nhưng quy định không cho phép các CLB có chung chủ sở hữu thi đấu trong cùng một giải đấu do Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức. Tương tự là trường hợp của Man City và Girona ở đấu trường Champions League.

Giám đốc thể thao Man City, Txiki Begiristain (bìa phải) cũng là Giám đốc bóng đá tại CFG. Ảnh: Getty Images

Theo quy định về sở hữu nhiều CLB của UEFA, không cá nhân hoặc pháp nhân nào được quyền kiểm soát hoặc ảnh hưởng mang tính quyết định đối với nhiều đội bóng trong cùng một giải đấu. Có 4 tiêu chí mà các đội phải đáp ứng, bao gồm quyền của cổ đông, hỗ trợ tài chính, quản trị CLB và chuyển nhượng cầu thủ.

Hiện nay tỉ phú Jim Ratcliffe, nhà sáng lập tập đoàn INEOS, đang kiểm soát mảng bóng đá của Man United và nắm 27,7% cổ phần đội bóng Anh này, cũng là cổ đông lớn tại Nice.

Trong khi ông Ratcliffe sở hữu chưa tới 30% cổ phần Man United, tức đáp ứng tiêu chí về quyền cổ đông, thì INEOS cần phải chứng minh họ không có ảnh hưởng quyết định đối với cả "Quỷ đỏ" và Nice thông qua việc hỗ trợ tài chính và quản trị. Vai trò chính xác của ông Ratcliffe và những nhân vật chủ chốt khác như Dave Brailsford có thể sẽ bị điều tra, vì cả hai đều liên quan trực tiếp đến Man United và Nice.

Trong khi đó, hai CLB thuộc sở hữu của Tập đoàn City Football (CFG) là Man City và Girona sẽ góp mặt ở Champions League mùa tới. CFG là cổ đông lớn của Man City, đồng thời sở hữu 44,3% cổ phần ở Girona. CFG có thể có ảnh hưởng quyết định đối với cả hai đội do các thương vụ chuyển nhượng qua lại ở mùa giải này. Girona đã chiêu mộ 3 cầu thủ từ các CLB thuộc mạng lưới CFG, trong đó có 2 người trực tiếp đến từ Man City.

Giới chủ của Man United và Man City đều có thời hạn đến ngày 3-6 phải sắp xếp cơ cấu sở hữu trước khi trình bày với UEFA về kế hoạch liên quan các CLB đối tác của họ. Kế đến, một hội đồng độc lập sẽ quyết định các CLB đối tác đó có được tham dự cùng một giải đấu hay không, với phán quyết cuối cùng dự kiến công bố trước giữa tháng 7.

Nếu các CLB đối tác không đáp ứng các tiêu chí của UEFA, chỉ một trong hai đội "anh em" được phép dự giải. CLB cán đích vị trí cao hơn ở giải quốc nội sẽ được phép bước ra đấu trường cao hơn. Do vô địch giải Anh nên Man City sẽ thi đấu ở Champions League, còn Girona với vị trí thứ ba tại Tây Ban Nha buộc phải chuyển xuống Europa League. Tương tự, Nice đứng thứ năm ở Pháp nên được đá ở Europa League, đẩy Man United xếp thứ tám xuống Conference League. Khi đó, suất đá Champions League của Girona và suất Europa League của Man United sẽ nhường lại cho 2 đội xếp sau, trong trường hợp này là Athletic Bilbao và Chelsea.

Tuy nhiên, INEOS tự tin rằng họ có thể tìm ra giải pháp để cả Man United và Nice cùng góp mặt ở Europa League. Giải pháp có thể là giảm cổ phần tại CLB đối tác.

UEFA đã đề xuất một số lựa chọn cho CFG, bao gồm việc bán một phần cổ phần ở Girona cho bên thứ ba độc lập thông qua mô hình được cơ quan này phê duyệt để đưa quyền sở hữu xuống dưới 30%.

Trước đây, giới chủ Aston Villa từng phải thay đổi cơ cấu sở hữu ở CLB đối tác là Vitoria de Guimaraes để cả hai đội bóng "cùng mẹ" này tranh tài ở Europa Conference League mùa rồi.

BÌNH DƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết