20/12/2014 - 09:19

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện đảm bảo an toàn giao thông

Công an TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị sơ kết cao điểm tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC), trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn TP Cần Thơ (từ ngày 3-9 đến 3-12-2014).

Qua 3 tháng triển khai thực hiện cao điểm, các đơn vị trực thuộc Công an TP Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực TTĐT, TTCC, trật tự ATGT tại các điểm trường học, cơ quan trên địa bàn thành phố. Lực lượng Cảnh sát trật tự (CSTT), Cảnh sát giao thông (CSGT) tập trung thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lực lượng đã lập biên bản vi phạm hành chính 1.543 trường hợp, với số tiền trên 731 triệu đồng, tước giấy phép lái xe (GPLX) hơn 1.000 trường hợp. Qua đó, răn đe, giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và các cơ sở kinh doanh. Lực lượng CSTT toàn thành phố đã phối hợp với các đơn vị chức năng ra quân kiểm tra tải trọng ô tô; kết hợp với Công an và Đoàn Thanh niên các phường lập lại TTĐT tại các điểm trường học vào giờ cao điểm; tham gia trực chốt, góp phần giữ gìn TTĐT, TTCC và trật tự ATGT trên địa bàn.

Lực lượng Công an và Bảo vệ dân phố phường Lê Bình, quận Cái Răng lập lại TTĐT, TTCC, trật tự ATGT trên địa bàn.

Theo Thiếu tá Lý Văn Phong, Phó Trưởng phòng CSTT Công an TP Cần Thơ, vẫn còn một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, TTĐT, TTCC; việc bố trí chỗ đậu, đỗ xe tại một số trường học, bệnh viện, chợ tạm sát với một số tuyến đường chưa đảm bảo yêu cầu, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, tình trạng buôn bán hàng rong, hàng tự tiêu, tự sản ở lòng đường, vỉa hè từng lúc còn phức tạp, nhưng việc áp dụng biện pháp chế tài đối với những trường hợp này còn nhiều khó khăn. Lực lượng CSTT các quận, huyện chưa xử lý nghiêm công tác TTĐT, đa số nhắc nhở, đẩy đuổi người buôn bán lấn chiếm hoặc giao cho công an phường xử lý, còn nặng tập trung xử lý trật tự ATGT… Nguyên nhân chính là lực lượng làm nhiệm vụ còn thiếu, hệ thống vỉa hè chưa hoàn chỉnh, không có kho bãi tạm giữ tang vật, phương tiện.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ yêu cầu công an các đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo tuần tra, kiểm soát trên địa bàn từ nay đến cuối năm. Trong đó, tập trung giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, lễ tiết tác phong, điều lệnh Công an nhân dân và quy trình tuần tra kiểm soát; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật và các văn bản có liên quan đến từng gia đình, cơ quan, trường học, để mọi người dân tự giác chấp hành. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp đảm bảo TTĐT, TTCC, trật tự ATGT; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ, để tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, triển khai phương án phòng, chống đua xe trái phép, chạy xe lạng lách, đánh võng trên địa bàn thành phố.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết