01/04/2026 - 05:53

Huy động nguồn tài chính xanh, mở cơ hội gia nhập thị trường carbon quốc tế 

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ vừa phối hợp Tổ chức CARE tại Việt Nam khởi động dự án “Hỗ trợ kỹ thuật hướng tới xây dựng năng lực thực hiện kế hoạch giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và huy động nguồn tài chính bền vững để bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có thị trường carbon rừng chất lượng cao cho TP Cần Thơ” (gọi tắt là dự án Carbon for Good - C4G). Với ngân sách hỗ trợ từ Chính phủ Canada, dự án không chỉ giúp TP Cần Thơ ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn mở ra cơ hội gia nhập thị trường carbon quốc tế, tạo giá trị kinh tế - xã hội bền vững cho cộng đồng và doanh nghiệp địa phương.

Người dân tham gia trồng và bảo vệ rừng ngập mặn tại xã Lai Hòa, TP Cần Thơ.

TP Cần Thơ là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của vùng ĐBSCL, đóng vai trò đầu mối liên kết vùng để thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Thành phố có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, thủy sản, đặc biệt là các mô hình sản xuất gắn kết hệ sinh thái tự nhiên. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế đó, Cần Thơ cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn do biến đổi khí hậu gây ra: tình trạng xâm nhập mặn ngày càng diễn biến phức tạp, sạt lở bờ sông, bờ biển có xu hướng gia tăng, tài nguyên rừng và hệ sinh thái ven biển chịu áp lực, đời sống của một bộ phận dân cư gặp nhiều khó khăn.

Dự án C4G là sáng kiến nhằm tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu, thúc đẩy quản lý rừng bền vững do Chính phủ Canada và Tổ chức CARE Canada tài trợ. Đơn vị hỗ trợ kỹ thuật cho dự án là Tổ chức Nghiên cứu nông lâm nghiệp quốc tế (CIFOR), Trường Đại học UBC của Canada và Flinders của Úc. Chủ dự án là Sở Nông nghiệp và Môi trường TP  Cần Thơ. Thời gian thực hiện của dự án kể từ khi phê duyệt đến tháng 3-2028, với ngân sách 896.667 đô la Canada (tương đương hơn 16,4 tỉ đồng).

Dự án triển khai tại phường Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, các xã Cù Lao Dung, Lai Hòa, Vĩnh Hải của TP Cần Thơ với mục tiêu nâng cao năng lực cho cán bộ thuộc các sở, ban, ngành có liên quan, người dân thuộc vùng dự án và doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ trong thực hiện các ưu tiên của quốc gia về thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, thông qua bảo vệ, phát triển rừng và có đủ năng lực tham gia vào thị trường carbon khi Chính phủ cho phép.

Theo bà Lê Kim Dung, Trưởng văn phòng đại diện của CARE tại Việt Nam, dự án C4G hướng tới hỗ trợ Cần Thơ trở thành đơn vị tiên phong trong thị trường carbon rừng chất lượng cao và đổi mới xanh tại ĐBSCL. Bằng cách nâng cao năng lực cho các biện pháp giảm phát thải, dự án mang lại lợi ích kép: giúp các ngành xuất khẩu chủ lực như lúa gạo và thủy sản đáp ứng các tiêu chuẩn xanh quốc tế khắt khe, đồng thời bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn - một yếu tố then chốt trong việc duy trì chất lượng nước cho sản xuất địa phương. Ngoài giá trị môi trường, C4G còn đóng vai trò như một đòn bẩy kinh tế, kết nối Cần Thơ với các mạng lưới thành phố phát thải thấp toàn cầu để thu hút tài chính xanh bền vững. Điều này góp phần hỗ trợ Cần Thơ hiện thực hóa các cam kết khí hậu đồng thời tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp, lâu dài cho cộng đồng địa phương.

Theo bà Francesca Bellone, Tham tán, Trưởng ban Hợp tác, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, TP Cần Thơ đang nắm giữ tiềm năng vô cùng quan trọng với hệ sinh thái rừng ngập mặn tăng khả năng hấp thụ carbon cũng như phát triển một thị trường carbon xanh trong tương lai. Dự án C4G sẽ gắn kết chặt chẽ với những cam kết về biến đổi khí hậu của quốc gia cũng như những ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ. Đồng thời tạo ra những giá trị gia tăng, đóng góp vào bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, tăng cường khả năng chống chịu ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế cho người dân địa phương. Dự án C4G này sẽ đóng góp vào các cam kết của Việt Nam theo Thỏa thuận Paris cũng như các mục tiêu nhằm đạt được phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Qua đó tạo nền móng cho TP Cần Thơ phát huy tiềm năng về duy trì nguồn tài chính từ các tín chỉ carbon xanh và tái đầu tư vào cộng đồng cũng như bảo tồn rừng ngập mặn...

Ông La Trọng Kỳ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, khẳng định thông qua dự án C4G, thành phố sẽ có thêm các cơ sở khoa học, dữ liệu và minh chứng thực tiễn để phục vụ công tác hoạch định chính sách, nâng cao năng lực cho các bên liên quan, thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời mở ra cơ hội huy động các nguồn lực tài chính bền vững cho lĩnh vực nông nghiệp. Đây không chỉ là dự án hỗ trợ kỹ thuật đơn thuần mà còn là bước đi quan trọng trong hiện thực hóa các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới tăng trưởng xanh. Sở Nông nghiệp và Môi trường cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan, các địa phương vùng dự án và các đối tác tài trợ để triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả, minh bạch.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN 

Chia sẻ bài viết