28/06/2017 - 14:49

Xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ

Huy động các nguồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Hệ thống chính trị xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, xã đã huy động sức dân xây dựng 20km đường bê-tông, bắc mới 4 cây cầu bê-tông, với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp hơn 3,6 tỉ đồng và hàng ngàn ngày công lao động.

 Cán bộ Khối Dân vận và bà con ấp 8 trao đổi về chất lượng công trình giao thông kênh B9, bờ trái. 

Theo ông Trần Đặng Hữu Ngọc, Trưởng Khối Dân vận, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) xã Thới Hưng, sở dĩ địa phương đạt kết quả cao như vậy là nhờ thực hiện tốt và phát huy tối đa QCDC ở cơ sở. Theo ông Ngọc, mỗi khi thực hiện công trình giao thông, công trình phúc lợi công cộng, địa phương đều xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng ban, ngành, đoàn thể. Trung bình, mỗi công trình, xã mất khoảng vài tháng để tuyên truyền, vận động, nắm bắt dư luận trong dân. Nhưng khi dân đã hiểu chủ trương, đồng thuận với cách làm thì công trình triển khai rất nhanh.

Trước đây, tuyến đường kênh B9 (bờ trái) thuộc ấp 8, xã Thới Hưng, dài 3.410m, là đường đất, nhỏ hẹp, bà con đóng góp đổ đá bụi, đá xô bồ để đi tạm. Cuối năm 2016, được sự chấp thuận chủ trương của Đảng ủy, UBND xã, Khối Dân vận phối hợp tổ chức họp dân, bàn chủ trương làm đường theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"; trong đó, Nhà nước đầu tư 40%, nhân dân đóng góp 60%. Chú Trương Văn Đực phấn khởi nói: "Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc mở rộng, nâng cấp cầu đường để góp phần xây dựng nông thôn mới, bà con rất đồng tình. Gia đình tôi đóng góp 23 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn tham gia Ban giám sát đầu tư cộng đồng trực tiếp giám sát về tiến độ, chất lượng công trình". Ông Huỳnh Văn Biên tiếp lời: "Nhờ được hỗ trợ một phần, mỗi mét tới, bà con chỉ đóng 210.000 đồng. Tuyến đường đi qua nhà tôi tổng cộng là 46,5 m tới, tôi đóng hơn 9 triệu đồng". Ông Thạch Thới, Bí thư chi bộ ấp 8, cho biết thêm: "Nhờ bà con đồng lòng, đầu năm 2017, công trình hoàn thành đúng theo kế hoạch. Trước đó, bà con ấp 8 cũng đã đóng góp 674 triệu đồng để làm tuyến đường B11, dài 3.940m".

Trên địa bàn xã Thới Hưng còn nhiều cầu cây, cầu bê-tông xuống cấp. Do vậy, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, sự đóng góp của nhân dân, xã đã tranh thủ sự ủng hộ của các cấp các ngành để xây dựng, sửa chữa giúp bà con đi lại thuận tiện. Tháng 3-2017, bà con ấp 5 rất phấn khởi khi cầu giao thông KH6-B4 hoàn thành. Bà con kể, cầu này trước đây là cầu bê-tông đã xuống cấp, mặt cầu hẹp, bà con đi lại gặp nhiều khó khăn. Năm 2017, Cụm thi đua khối Nội chính TP Cần Thơ đã vận động hỗ trợ vật tư trị giá hơn 480 triệu đồng giúp địa phương làm cầu. Với công trình này, nhân dân ấp 5 đã tham gia đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động để tiết kiệm chi phí, làm cầu chắc chắn hơn. Anh Phan Hoàng Phi, người dân ấp 5, phấn khởi: "Trước đây, việc lưu thông qua cầu rất khó khăn, dễ va quẹt. Do đó, khi được hỗ trợ tiền làm cầu, tôi và nhiều anh em trong xóm tự nguyện tham gia đóng góp ngày công".

Ông Phan Trung Hiếu, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở xã Thới Hưng, khẳng định: "Đảng ủy, UBND xã luôn xác định việc thực hiện QCDC là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng ở địa phương. Do đó, trong việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng cầu, đường giao thông, địa phương luôn kiên trì vận động; đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đóng góp của bà con. Từ chỗ hiểu, bà con rất đồng tình và ủng hộ các chủ trương của địa phương. Đây là động lực lớn để chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của xã trong thời gian tới".

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết