24/03/2015 - 16:13

Hợp sức xây dựng đường giao thông nông thôn

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thời gian qua, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ tích cực vận động và nhận được sự đồng tình của nhân dân trong xây dựng đường giao thông nông thôn. Nhờ vậy, nhiều tuyến đường trong xã được bê tông hóa bằng phẳng, rộng rãi, khang trang, sạch đẹp.

Tuyến đường kênh 2 rộng rãi, khang trang, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.  

Điển hình tuyến đường kênh 2 tại ấp Thới Bình 1, trước đây là đường đất, người dân lưu thông rất vất vả. Hiện nay, các tuyến đường này được bê tông bằng phẳng, mặt đường rộng 3,5m với chiều dài hơn 4.000m. Đây là thành quả xây dựng từ sự đồng lòng hợp sức của chính quyền địa phương và người dân. Theo bà Phan Trúc Lệ, cư dân trên tuyến đường, bộc bạch: “Trước kia, đây là đoạn đường đất, lại là tuyến giao thông chủ yếu của bà con. Mùa mưa mặt đường sình lầy, trẻ em phải xắn quần, xách dép để đến trường. Vì vậy, nghe tin chính quyền vận động đóng góp nâng cấp tuyến đường, bà con trong xóm đều vui mừng và tích cực hưởng ứng”. Hòa chung niềm vui, ông Nguyễn Văn Bửng, cư dân trên tuyến đường, cho biết: “Trước đây, buổi tối đi lại rất khó khăn nên ít khi có đầy đủ bà con trong các cuộc hội họp. Nay tuyến đường được xây mới sạch đẹp, khang trang, bà con đi lại thuận lợi nên các buổi sinh hoạt ở ấp đông vui hơn. Tôi rất hoan nghênh khi Nhà nước đầu tư làm các tuyến đường dọc các con kênh, giúp người dân thuận tiện đi lại. Mặt khác, việc vận chuyển nông sản bằng xe tải mau chóng, hiệu quả hơn nhiều so với bằng ghe, xuồng như trước đây”.

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, nói: “Hiện nay, các tuyến kênh của xã hầu như được bê tông hóa, tạo điều kiện giao thông thông suốt. Tuyến đường kênh 2, ấp Thới Bình 1 xây dựng bằng bê tông với kinh phí trên 3 tỉ đồng, trong đó người dân đóng góp 714 triệu đồng. Ngoài ra, chính quyền địa phương còn vận động nhân dân đóng góp ngày công làm 2 cầu bê tông với kinh phí hơn 286 triệu đồng. Thông qua việc tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, hoa màu đã góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới”. Thời gian tới, bên cạnh việc thường xuyên nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường, cầu giao thông nông thôn, chính quyền xã Thới Xuân luôn chủ động tổ chức lồng ghép tuyên truyền pháp luật về giao thông để người dân hiểu rõ và nghiêm chỉnh chấp hành, không để xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc; tiếp tục vận động nhân dân nâng cấp cầu, đường theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; tăng cường giám sát các công trình xây dựng trong xã, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn do nhân dân đóng góp để ngày càng có nhiều tuyến đường khang trang, sạch đẹp, đảm bảo vẻ mỹ quan vùng ngoại thành và phục vụ ngày càng tốt hơn việc đi lại của người dân.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết