24/03/2024 - 14:38

Hơn 2.000 VĐV tham gia Giải Việt dã TP Cần Thơ năm 2024 

Các VĐV xuất phát nội dung 10km nam. Ảnh: Nguyễn Minh

(CT) - Sáng 24-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức Giải Việt dã thành phố Cần Thơ lần thứ III năm 2024, tại khu vực công viên sông Hậu.

Các VĐV xuất phát nội dung 5km nữ. Ảnh: Nguyễn Minh

Hơn 2.000 VĐV đến từ các sở, ban, ngành; quận, huyện, trường học, bệnh viện; các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố tham gia giải việt dã năm nay. Các VĐV tranh tài ở 4 nội dung thi đấu là cá nhân nữ 5km lứa tuổi từ 40 tuổi trở xuống và 5km từ 41 tuổi trở lên; cá nhân nam 10km lứa tuổi từ 50 tuổi trở xuống và 10km từ 51 tuổi trở lên.

Cú nước rút về đích của VĐV nội dung 10km nam từ 50 tuổi trở xuống. Ảnh: Nguyễn Minh

Sau hơn 3 giờ tranh tài, giải đấu khép lại với kết quả ở nội dung 5km nữ lứa tuổi từ 40 trở xuống, giải Nhất thuộc về VĐV Đoàn Thị Hiền (Phong Điền); giải Nhất nội dung 5km nữ từ 41 tuổi trở lên thuộc về VĐV Nguyễn Thị Sa Ly (Bình Thủy); VĐV Mao Quốc Tới (Bình Thủy) đoạt giải Nhất 10km nam từ 50 tuổi trở xuống; VĐV Lê Hồng Hiệp (Bình Thủy) về Nhất 10km nam từ 51 tuổi trở lên.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các VĐV tốp 10 nội dung 10km nam 50 tuổi trở xuống. Ảnh: Nguyễn Minh

Ngoài ra, Ban tổ chức còn tổ chức 2 nội dung 5km nam và 2,5km nữ dành cho các Công đoàn viên thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, với hơn 250 VĐV tham gia tranh tài.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các VĐV tốp 10 nội dung 10km nam 51 tuổi trở lên. Ảnh: Nguyễn Minh

Giải Việt dã thành phố Cần Thơ lần thứ III năm 2024 là giải đấu thường niên được tổ chức tại TP Cần Thơ với sự đồng hành tài trợ của Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ. Giải đấu nhằm mục đích đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân.

N.MINH

Chia sẻ bài viết