Môn Vovinam Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 vừa khép lại hôm 16-7. Giải không chỉ gây ấn tượng bởi những cuộc so tài hấp dẫn, mà còn phản ánh sức bật mạnh mẽ của phong trào Vovinam trên địa bàn thành phố. Từ những địa phương giàu truyền thống võ thuật đến các đơn vị mới nổi lên, tất cả tạo nên một giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, giàu tính cạnh tranh và tinh thần thượng võ.

Bảo Ngọc (phải) mừng rỡ khi các giám định công bố chiến thắng.
Tại Nhà tập võ Vovinam xã Phong Điền, những đòn chân liên tiếp giúp Nguyễn Bảo Ngọc chiến thắng đối thủ sau 2 hiệp đấu. Trên khán đài, tiếng vỗ tay của đồng đội vang lên chúc mừng nữ võ sinh của Cụm 4 - phường Bình Thủy giành HCV đối kháng hạng cân 63kg nữ. Đó là một trong rất nhiều trận đấu giàu cảm xúc của môn Vovinam Đại hội TDTT thành phố lần thứ X năm 2026.
Với Bảo Ngọc, tấm HCV là thành quả của 10 năm gắn bó với Vovinam. Nữ sinh lớp 12 Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, nói: “Em rất vui vì kết quả và nỗ lực của bản thân. Đây là giải đấu lớn, quy tụ nhiều đơn vị mạnh nên được tham dự đã là một kỷ niệm đẹp đối với người học võ”.
Tấm HCV của Bảo Ngọc cũng góp phần vào thành tích chung đứng thứ Ba toàn đoàn của Cụm 4 - phường Bình Thủy. HLV Tạ Minh Nghĩa của môn Vovinam Cụm 4 - phường Bình Thủy, cho biết: “Thành tích này phản ánh bước tiến rõ rệt của phong trào Vovinam tại địa phương. Các CLB duy trì tập luyện nghiêm túc, HLV và võ sinh rất quyết tâm, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo địa phương trong thời gian qua”.
Theo HLV Lê Chương Đức Minh của Cụm 6 - phường Thốt Nốt, điều đáng quý nhất không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở cơ hội cọ xát. HLV Đức Minh chia sẻ: “Những VĐV đội tuyển, VĐV trẻ đều trở về thi đấu cho địa phương. Đây là dịp rất tốt để các em học hỏi lẫn nhau, góp phần thúc đẩy phong trào Vovinam phát triển mạnh hơn”.
Đưa 20 VĐV đến đại hội, Cụm 14 - xã Tân Hòa xuất sắc giành 7 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ, đứng Nhì toàn đoàn. HLV Phạm Trường Sa của Cụm 14 - xã Tân Hòa đánh giá quy mô và chất lượng giải năm nay vượt xa các kỳ đại hội trước đây. HLV Trường Sa cho biết: “Phong trào Vovinam ở xã Tân Hòa phát triển rất mạnh, từng dẫn đầu các kỳ đại hội trước đây ở Hậu Giang. Nhưng qua giải này, chúng tôi phải nhìn lại để xây dựng lực lượng kế cận”.
Không chỉ có những trận đối kháng hấp dẫn, suốt 6 ngày tranh tài từ 11 đến 16-7, các nội dung quyền cũng chứng kiến những màn so tài quyết liệt. Ở từng bài quyền, từng hạng cân, khoảng cách giữa thắng và thua nhiều khi chỉ được quyết định bằng một động tác chuẩn xác hay một khoảnh khắc bản lĩnh.
Theo ông Võ Hữu Lý, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo TP Cần Thơ, môn Vovinam tại đại hội lần này quy tụ 15 đơn vị với 425 VĐV tranh 40 bộ huy chương. Quy mô đó phản ánh sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các xã, phường đối với phong trào Vovinam.
“Chất lượng chuyên môn của giải năm nay cao hơn rất nhiều so với các kỳ đại hội trước. Không chỉ các đơn vị mạnh như Cụm 3 - xã Phong Điền, đứng Nhất toàn đoàn, Cụm 4 - phường Bình Thủy hay Cụm 7 - xã Cờ Đỏ, mà các đơn vị Cụm 20 - phường Vĩnh Châu, Cụm 14 - xã Tân Hòa, Cụm 17 - phường Ngã Bảy cũng tạo nên sự cạnh tranh rất quyết liệt. Các giám định và trọng tài quốc gia đều nhận xét chất lượng không thua kém nhiều so với một giải quốc gia”, ông Võ Hữu Lý cho biết.
Để bảo đảm tính khách quan, Ban tổ chức đã mời 12 trọng tài quốc gia điều hành giải đấu. Chính sự chuyên nghiệp đó đã tạo niềm tin cho các đơn vị, để mỗi tấm huy chương đều mang giá trị thuyết phục và là phần thưởng xứng đáng cho những tháng ngày khổ luyện.
Điều đọng lại sau đại hội không chỉ là bảng tổng sắp huy chương mà còn là hình ảnh phong trào Vovinam đang phát triển đồng đều trên toàn TP Cần Thơ, đồng thời mở ra nguồn lực dồi dào cho thể thao thành tích cao trong những năm tới.
NGUYỄN MINH