01/07/2018 - 08:57

Học viên “Em học làm chiến sĩ Công an nhân dân” tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ   

Trong chương trình khóa học “Em học làm chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ IV năm 2018 do Công an TP Cần Thơ tổ chức, có nội dung giảng dạy về an toàn giao thông (ATGT) và thực hành điều tiết giao thông. Tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ, 62 học viên (từ 11 tuổi đến 16 tuổi) được Đại úy Lê Hoàng Nguyên, cán bộ tuyên truyền thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Phòng PC67) Công an thành phố trực tiếp triển khai, hướng dẫn quy định Luật Giao thông đường bộ; quy định về ATGT trong học đường và thực hành kỹ năng người Cảnh sát giao thông (CSGT) tham gia điều tiết giao thông; công tác bảo vệ hiện trường, điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông (TNGT); phương pháp sơ cấp cứu người bị TNGT; công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ; cách điều khiển phương tiện an toàn... Để các học viên tham gia tốt buổi thực hành điều tiết giao thông tại các ngã tư trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thiếu tá Nguyễn Triều Đông, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông tuần tra và dẫn đoàn thuộc Phòng PC67 Công an thành phố, trực tiếp hướng dẫn các động tác điều tiết giao thông, hướng dẫn giao thông: động tác cấm đường, mở đường; đi hướng bên phải, bên trái; dựng lại bên phải, bên trái...

Thiếu tá Nguyễn Triều Đông, Đội phó Đội tuần tra và dẫn đoàn thuộc Phòng PC67 Công an TP Cần Thơ, hướng dẫn học viên các động tác điều tiết giao thông.

Em Dương Tịnh Y (học sinh lớp 9, Trường THCS Dương Kỳ Hiệp, TP Sóc Trăng) cho biết: “Qua chương trình, chúng em nắm nhiều kiến thức pháp luật liên quan  ATGT, để chấp hành nghiêm khi tham gia giao thông. Năm 2017, em tham gia khóa huấn luyện này, với nhiều hoạt động hay và bổ ích nên năm nay tham gia tiếp. Sau khóa huấn luyện này, em sẽ tuyên truyền quy định về ATGT cho bạn bè nắm và chấp hành đúng quy định trật tự ATGT”.  

Khóa huấn luyện góp phần giáo dục học viên những nguyên tắc chuẩn mực hình thành những tính cách, phẩm chất đạo đức tốt. Qua đó, hiểu biết và chấp hành đúng quy định Luật Giao thông đường bộ, hạn chế vi phạm giao thông và tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra...

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết