27/04/2026 - 07:19

Học tập Bác, làm việc có ích phục vụ nhân dân 

Với phương châm học tập và làm theo gương Bác từ những việc làm thiết thực cho dân, Chi bộ ấp Nhơn Lộc 2, xã Phong Điền phát huy cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, vận động xã hội hóa nâng cấp hạ tầng giao thông, giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Những nỗ lực này đã góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, ấp không còn hộ nghèo. Năm 2025, Chi bộ ấp Nhơn Lộc 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cầu Nhân Dân ở ấp Nhơn Lộc 2 được xây dựng vững chắc từ sự đồng lòng của người dân. 

Theo ông Huỳnh Minh Sang, Chi ủy viên, Phó Trưởng ấp Nhơn Lộc 2, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi bộ xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn chặt với công tác xây dựng Đảng; giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, đa số cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, ý thức trách nhiệm cao; tích cực học tập và làm theo Bác bằng những việc cụ thể, thiết thực.

Một trong những hành động thiết thực của cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp là vận động nhân dân đóng góp hơn 30 triệu đồng và hơn 60 ngày công lao động xây dựng cầu Nhân Dân ở rạch Trà Niền bé. Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân ấp Nhơn Lộc 2, phấn khởi cho biết: “Bà con rất phấn khởi khi cầu giao thông được xây mới, mở rộng từ 2m ra 3m, có lan can, giúp giao thương thuận tiện, an toàn. Càng tự hào khi cầu được bắc mới từ sự đoàn kết, đồng lòng của người dân địa phương nên mọi người thống nhất đặt tên cầu Nhân Dân”. Trong năm qua, cán bộ, đảng viên ấp còn vận động 40 triệu đồng, 50 ngày công lao động nâng cấp, mở rộng tuyến đường rạch Trà Niền bé; vận động sửa chữa 30 cột cờ Tổ quốc; tổ chức phát quang, vệ sinh môi trường... 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp Nhơn Lộc 2 quan tâm công tác đảm bảo an sinh xã hội. Từ năm 2025 đến nay, địa phương vận động quà hỗ trợ những hộ cận nghèo, với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng; phối hợp xây dựng nhà tặng những hộ còn khó khăn về nhà ở; hướng dẫn 12 người bị bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn làm hồ sơ hưởng chế độ bảo trợ xã hội... Chị Lâm Thị Loan chia sẻ: “Tôi làm tạp vụ, thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng. Căn nhà cũ xuống cấp, không có tiền sửa chữa. Gia đình rất mừng khi được cán bộ các cấp hỗ trợ cất lại căn nhà tường kiên cố để ở”.

Song song đó, cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, chuyển sang trồng cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao. Hiện ấp có 1 tổ hợp tác sản xuất sầu riêng với 35 thành viên, tổng diện tích sản xuất 35ha; trong đó có 22,5ha được cấp mã vùng trồng. Cán bộ, đảng viên ấp phối hợp các cơ quan tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện để người dân vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội khoảng 10 tỉ đồng đầu tư sản xuất, kinh doanh, chăm lo con em học tập. Đến nay, ấp không còn hộ nghèo. 

Ông Huỳnh Minh Sang, Chi ủy viên, Phó Trưởng ấp Nhơn Lộc 2, cho biết: “Chi ủy sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, trọng tâm là huy động nguồn lực nâng cấp các tuyến giao thông, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống...”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY 

Chia sẻ bài viết