28/12/2018 - 07:26

Học giỏi, rèn luyện tốt 

Năng động và siêng năng học tập, Nguyễn Tài Lợi - sinh viên năm thứ 4, ngành Việt Nam học, Phó Bí thư Đoàn khoa Ngữ văn (Trường Đại học Tây Đô) không chỉ học giỏi, mà còn có nhiều sáng kiến khơi dậy phong trào sinh viên thêm sôi nổi. “Thủ lĩnh” tài giỏi này còn tổ chức nhiều sân chơi giúp sinh viên học tập và rèn luyện kỹ năng mềm.

Bạn bè thường ví von Lợi là cây sáng kiến, đề xuất nhiều phong trào thiết thực góp phần đổi mới hoạt động Đoàn, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Ngay từ năm học thứ hai, nhờ xông xáo, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, năm 2016, Lợi được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành (BCH) Đoàn khoa, đến tháng 4-2018, Lợi được bầu làm Phó Bí thư Đoàn khoa Ngữ văn. Với vai trò “thủ lĩnh”, Lợi đề xuất nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng lý tưởng và tạo sân chơi giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm.

Nổi bật là phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Lợi cùng với BCH Đoàn khoa nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhung ở phường Ba Láng (quận Cái Răng). Theo đó, hằng tháng, mỗi Chi đoàn đều tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và hỗ trợ Mẹ mỗi tháng từ 200 đến 300 ngàn đồng. Lợi chia sẻ: “Mỗi lần đến thăm, chúng em phụ giúp Mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn hoặc nghe Mẹ kể chuyện tạo không khí ấm áp, giúp Mẹ sống vui-sống khỏe”. Ngoài ra, Đoàn khoa còn phát động 17 Chi đoàn trực thuộc hằng tháng sinh hoạt, họp lệ chi đoàn gắn với hoạt động ngoại khóa, như: Trò chơi lớn, tham quan các di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn thành phố. Các hoạt động của Đoàn ngày càng được đổi mới, nội dung phong phú, vì vậy dần thu hút đoàn viên tham gia sinh hoạt.

Đoàn khoa Ngữ văn cũng là một trong những đơn vị mạnh về phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao. Mỗi năm học, Đoàn khoa đều tổ chức chương trình văn nghệ truyền thống, hội thao nhằm giúp sinh viên phát huy năng khiếu, sở trường, bổ sung vào các câu lạc bộ của trường. Để triển khai các hoạt động phù hợp với nhu cầu, sở thích của sinh viên, Lợi cùng với BCH Đoàn khoa cử các ủy viên BCH tham gia sinh hoạt cùng Chi đoàn nhằm nắm bắt tâm tư, tình cảm, diễn biến tư tưởng của sinh viên, từ đó có biện pháp định hướng kịp thời. Nắm bắt nhu cầu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập của sinh viên, Lợi lồng ghép tổ chức các diễn đàn chia sẻ phương pháp học tập hiệu quả vào các buổi sinh hoạt hoặc tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các chương trình tập huấn kỹ năng, tư vấn hướng nghiệp do Đoàn-Hội Sinh viên trường tổ chức. Đồng thời, duy trì và đổi mới hoạt động Câu lạc bộ Tiếng Anh nhằm giúp sinh viên có môi trường rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh.

Dù dành nhiều thời gian cho công tác Đoàn nhưng thành tích học tập của Lợi cũng đáng nể. Năm học 2017-2018, Lợi được Ban Giám hiệu trường tặng Giấy khen vì đã có thành tích học tập loại xuất sắc, điểm tích lũy hiện tại của Lợi đạt loại giỏi (3.57/4.0). Theo Lợi, để có kết quả học tập tốt, bên cạnh chăm chú nghe bài giảng của thầy cô trên lớp, bản thân cậu nỗ lực tự học và tham gia học nhóm để trau dồi kiến thức với bạn bè. Nhóm học của cậu có 5 bạn, thường xuyên thảo luận, làm bài tập nhóm và chia sẻ nhau những quyển sách hay. Kết quả, năm học qua (2017-2018), cả nhóm đều đạt loại xuất sắc. Bên cạnh đó, cậu còn xin làm nhân viên phụ tour cho các công ty du lịch để tích lũy kinh nghiệm mềm.

Học giỏi và rèn luyện tốt, Lợi được Hội Sinh viên trường xét công nhận đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và đề nghị công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết