20/01/2022 - 10:06

Hỗ trợ quân nhân xuất ngũ ổn định cuộc sống 

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Giới thiệu việc làm, hỗ trợ cất nhà… là các hoạt động nổi bật của các cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể phường Hưng Phú, quận Cái Răng, nhằm giúp quân nhân xuất ngũ trở về địa phương ổn định cuộc sống. Việc thực hiện tốt công tác chăm lo cho cựu quân nhân góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyển quân ở phường.

Anh Trần Thái Hòa làm việc ở tiệm sửa xe.

Học xong lớp 10, anh Trần Thái Hòa, ở khu vực 7, phường Hưng Phú, học nghề sửa xe gắn máy. Sau đó, anh Hòa làm việc cho một tiệm sửa xe ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Năm 2019, anh Hòa tình nguyện nhập ngũ ở Trung đoàn 152 (Quân khu 9), đóng quân ở xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, anh Hòa tiếp tục được nhận vào làm việc ở tiệm sửa xe với thu nhập 5 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, anh Hòa cũng đăng ký học thêm nghề lái xe ô tô từ thẻ học nghề do Bộ Quốc phòng cấp. Anh Hòa chia sẻ: “Khi đi bộ đội, tôi được học tập, rèn luyện nên thấy mình bản lĩnh, tự tin hơn khi trở về nhà. Hiện nay, nhiều bạn bè cùng đi bộ đội với tôi đều có cuộc sống ổn định”.

Trong thời gian anh Hòa thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Hưng Phú tham mưu UBND phường thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà vào dịp lễ, Tết cho gia đình anh Hòa. Bên cạnh đó, UBND phường còn hỗ trợ 50 triệu đồng, Ban CHQS phường điều động lực lượng dân quân đến hỗ trợ ngày công, để gia đình anh Hòa sửa lại căn nhà vào cuối năm 2020. Những hoạt động hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan quân sự phường đã giúp anh Hòa quyết tâm khắc phục khó khăn, an tâm thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa.

Theo anh Lê Quang Khoa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hưng Phú, hằng năm, phường Hưng Phú có từ 20-25 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Ban CHQS phường đã tham mưu UBND, Hội đồng NVQS phường tổ chức chăm lo cho gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, quân nhân tại ngũ và quân nhân xuất ngũ ở địa phương vào các dịp lễ, Tết. Ðồng thời, phối hợp khảo sát những gia đình thanh niên có nhà ở xuống cấp để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa. Riêng các năm 2020 và 2021, Ban CHQS phường tham mưu UBND phường hỗ trợ 3 quân nhân tại ngũ sửa chữa nhà ở với tổng số tiền 90 triệu đồng. Ban CHQS phường còn phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương tư vấn nghề, tạo việc làm cho nhiều quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Ðến nay, các cựu quân nhân ở phường đều có cuộc sống ổn định. Do đó, các cựu quân nhân tích cực tham gia các hoạt động, phong trào ở địa phương; thực hiện nghiêm lệnh điều động huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu…

Thực hiện tốt công tác chăm lo cựu quân nhân đã tác động tích cực đến công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở phường. Những năm qua, Hội đồng NVQS phường đều hoàn thành chỉ tiêu giao quân, chất lượng thanh niên trúng tuyển NVQS ngày càng được nâng lên. Dự kiến trong tháng 1-2022, phường Hưng Phú sẽ có 25 thanh niên hoàn thành NVQS trở về địa phương. Vì vậy, Ban CHQS phường Hưng Phú tiếp tục phát huy vai trò tham mưu UBND phường tổ chức hoạt động hỗ trợ thanh niên ổn định cuộc sống. Ðồng thời, tham mưu Hội đồng NVQS phường thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Chia sẻ bài viết