05/11/2018 - 20:43

Hỗ trợ nhà tình thương cho gia đình có người thân bị tai nạn giao thông 

Bà Trần Thị Xuân, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ và ông Ngô Hồng Thủy, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại TP Cần Thơ kết hợp Ban ATGT huyện Vĩnh Thạnh và huyện Phong Điền vừa trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho hai gia đình có người thân bị tai nạn giao thông (TNGT) ở xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh) và xã Nhơn Nghĩa (huyện Phong Điền). Mỗi gia đình được trao 50 triệu đồng.

Đại diện Báo Giao thông cùng Ban ATGT TP Cần Thơ và huyện Phong Điền trao bảng tượng trưng tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân Nguyễn Thiện Hữu, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền.

Một trong 2 gia đình được trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình thương là gia đình nạn nhân Nguyễn Thiện Hữu (SN 2000, ngụ ấp Nhơn Khánh A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền). Vụ TNGT ngày 15-10-2016 khiến Hữu chấn thương sọ não, bị liệt toàn thân, không có khả năng lao động. Gia cảnh Hữu rất khó khăn, cha và chị gái làm thuê, mẹ ở nhà chăm sóc em. Nhà Hữu cất từ lâu nhưng chưa hoàn chỉnh, nay xuống cấp, hư hỏng nặng và gia đình không khả năng xây dựng mới hoặc sửa chữa. Trường hợp thứ hai có hoàn cảnh khá đặc biệt, hai vợ chồng đều tử vong vì TNGT cách nhau 3 năm. Cụ thể, ông Lê Văn Tâm (SN 1977) bị TNGT mất ngày 16-8-2005; bà Lê Thị Hồng Loan (SN 1979) bị TNGT mất năm 2008, để lại hai người con là Lê Hữu Tình (SN 2000) và Lê Hữu Tài (SN 2003). Sau khi ông Tâm và bà Loan mất, Tình được bà nội là Lê Thị Nương (ở Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) cưu mang; Tài được bà Nguyễn Thị Đức (ở xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) cưu mang.

Đại diện Báo Giao thông cùng Ban ATGT TP Cần Thơ và huyện Vĩnh Thạnh trao bảng tượng trưng tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân Lê Hữu Tài, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh.

Quỹ chung tay vì “ATGT” do Báo Giao thông sáng lập, với mục đích giúp đỡ các nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn cả nước. Theo ông Ngô Hồng Thủy, đợt này, Báo Giao thông trích Quỹ chung tay vì “ATGT” trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho 10 gia đình có người thân bị TNGT, ở khu vực ĐBSCL.

Theo Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ, trong 10 tháng năm 2018 (từ 16-12-2017 đến 19-10-2018), trên địa bàn thành phố xảy ra 90 vụ tai nạn giao thông, làm chết 96 người, bị thương 30 người, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 12 vụ, tăng 13 người chết, giảm 4 người bị thương. Trong đó, 6 quận, huyện có số vụ TNGT gia tăng là: Ô Môn, Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh. Nguyên nhân chủ yếu là: người đi bộ không chú ý khi qua đường; đi không đúng phần đường, làn đường; sử dụng rượu, bia và tránh vượt không đảm bảo an toàn… 

Xuân Đào

Chia sẻ bài viết