26/04/2025 - 22:15

Hố sâu quá lớn giữa hai giải đấu cao nhất nước Anh 

2024-2025 là mùa giải Ngoại hạng Anh (EPL) thứ hai liên tiếp ghi nhận cả 3 CLB thăng hạng mùa rồi đều phải trở lại giải hạng Nhất (Championship). Trong những năm gần đây, các đội thăng hạng từ Championship gặp vô vàn thách thức để bám trụ ở EPL. Chênh lệch về tài chính đã khoét sâu khoảng cách giữa hai giải đấu này.

Tiền đạo Jamie Vardy thất vọng khi không thể giúp Leicester trụ hạng. Ảnh: Getty Images

Sau trận thua Liverpool gần đây, Leicester City đã chính thức xuống chơi ở Championship. Trước đó, Southampton đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử EPL rớt hạng sớm tới 7 vòng đấu. Đội thứ ba rớt hạng là Ipswich Town.

Như vậy, đây là mùa thứ hai liên tiếp cả 3 CLB cùng thăng hạng rồi dắt tay nhau xuống hạng. Kịch bản tương tự từng xảy ra ở mùa 2023-2024 và 1997-1998.

Sau vòng 33 của EPL mùa này, 3 đội trong nhóm xuống hạng chỉ giành tổng cộng trung bình 0,51 điểm/trận. Nếu họ duy trì tỷ lệ này cho đến hết mùa, đây sẽ là tổng số điểm mỗi trận tích lũy thấp nhất của các đội rớt hạng trong lịch sử EPL. Tính chung, bộ 3 này đã thua tới 69,7% số trận đấu của họ cho đến nay, cũng là một kỷ lục mới đối với một mùa giải có nhiều hơn một CLB xuống hạng.

Khoảng cách giữa EPL và Championship không chỉ ngày càng lớn hơn mà còn diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng có. Về nguyên nhân, giới bình luận cho rằng do sự chênh lệch tài chính và tiền bồi thường của EPL cho các đội rớt hạng (tiền nhảy dù).

Do vị thế tài chính hấp dẫn của EPL, nhiều CLB có tiền để chi cho việc thu hút những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Nhờ đó, giải đấu quy tụ nhiều ngoại binh nổi tiếng như Erling Haaland, Rodri và Mohamed Salah, bên cạnh đó là những tài năng được đào tạo trong nước.

Bất chấp mối quan hệ chặt chẽ, EPL và Championship vẫn xung đột về vấn đề tài trợ. Vào năm 2024, Championship đã nỗ lực đàm phán một thỏa thuận, theo đó muốn EPL phân bổ hơn 1 tỉ USD cho các đội ở hạng đấu thấp hơn để giúp họ duy trì ổn định về mặt tài chính trong bối cảnh những thách thức ngày càng tăng.

Tuy nhiên, nỗ lực bất thành do phần lớn các đội EPL phản đối. Nhiều chuyên gia cho rằng EPL phải có trách nhiệm duy trì “sức khỏe tài chính” của tất cả các hạng đấu ở Anh. Hiện tại, EPL chỉ cung cấp khoảng 435 triệu USD mỗi năm cho giải Bóng đá chuyên nghiệp của các CLB (EFL).

Trong hệ thống bóng đá Anh, EPL là giải đấu danh giá và cạnh tranh nhất, rồi đến EFL. EFL bao gồm 3 hạng đấu, lần lượt là Championship, League One và League Two.

Có sự khác biệt rất lớn về thu nhập của các cầu thủ và CLB ở EPL so với Championship. Mức lương trung bình của các cầu thủ Championship vào khoảng 37.000 USD/tuần, trong khi nhiều cầu thủ EPL nhận lương cao gấp 5 lần, hơn 200.000 USD/tuần.

EPL báo cáo doanh thu hàng năm hơn 7 tỉ USD, trong khi Championship bỏ túi chỉ khoảng 800 triệu USD - gần bằng doanh thu của CLB Manchester City vào năm ngoái. Điều này là do lượng người xem của EPL vượt trội EFL và điều này đã được phản ánh trong các hợp đồng phát sóng truyền hình. Các hợp đồng bản quyền trong nước và toàn cầu của EPL trị giá tới 12 tỉ USD trong 3 năm, trong khi cả 3 hạng đấu của EFL kiếm chưa tới 1 tỉ USD trong 5 năm.

MINH DŨNG

Chia sẻ bài viết