BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp)
Chelsea đang tích cực đàm phán với Barcelona để chiêu mộ Pierre Emerick-Aubameyang trong bối cảnh đội bóng nước Anh gặp khủng hoảng vị trí trung phong cắm.

HLV Tuchel (phải) và Aubameyang thời còn phục vụ ở Borussia Dortmund. Ảnh: Reuters
Do không đáp ứng được kỳ vọng, hai tiền đạo Romelu Lukaku và Timo Werner đều đã rời Chelsea ở hè này. Lukaku trở lại Inter Milan theo dạng cho mượn, còn Werner được bán đứt cho RB Leipzig. Trong tay HLV Thomas Tuchel của Chelsea hiện chỉ còn mỗi Armando Broja là "số 9" thực thụ, nhưng cầu thủ 20 tuổi này chưa đủ khả năng đá chính. Do vậy, chiến lược gia người Ðức đã yêu cầu Ban lãnh đạo đội bóng đưa học trò cũ Aubameyang về Stamford Bridge.
Chân sút người Gabon cập bến Barcelona từ Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do hồi đầu năm và ghi 13 bàn qua 23 trận ở giai đoạn lượt về mùa rồi. Tuy nhiên, Aubameyang có nguy cơ phải dự bị thường xuyên cho tân binh Robert Lewandowski ở sân Nou Camp. Ðược biết, phía Barca đã từ chối lời đề nghị 14 triệu Euro từ Chelsea cho Aubameyang và chỉ "nhả người" nếu thu về được 20 triệu Euro.
Chelsea rất nghiêm túc về việc ký hợp đồng với Aubameyang bởi chính HLV Tuchel đã khai phá chân sút 33 tuổi này khi họ làm việc cùng nhau trong màu áo Borussia Dortmund. Trong 2 năm dưới trướng Tuchel, Aubameyang từng ghi 79 bàn sau 95 trận ra sân trên mọi đấu trường. Ðặc biệt ở mùa 2016-2017, anh đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" Bundesliga và Cúp Quốc gia Ðức. Còn trong 4 năm thi đấu cho Arsenal, Aubameyang đóng góp 68 bàn ở giải Ngoại hạng Anh (EPL).
Chelsea đang cần một nguồn ghi bàn thắng đáng tin cậy và Aubameyang có thể đáp ứng điều này. Ông Tuchel đã chứng kiến học trò cũ cống hiến cho Barca mùa rồi, nên hình dung được vai trò của anh trong đội hình Chelsea. Với khả năng đoạt và chuyền bóng của N'Golo Kante ở hàng tiền vệ, Aubameyang có thể tận dụng tốc độ để mở ra vô số cơ hội ghi bàn.
Diễn biến trận gặp Everton ở vòng một EPL cho thấy Chelsea đang thiếu một tiền đạo cắm trong khu vực 16m50. Khi đó, bộ ba tấn công gồm Raheem Sterling, Mason Mount và Kai Havertz dù rất cố gắng, nhưng vẫn không thể khỏa lấp được việc Chelsea cần một "số 9" đích thực để kết thúc những đường chuyền bổng hoặc căng ngang vào vòng cấm. Havertz thường được đôn lên đá tiền đạo, nhưng anh không phải dạng chân sút có thể ghi ít nhất 20 bàn/mùa.
HLV Tuchel không muốn Chelsea mua Cristiano Ronaldo, dù ông chủ Todd Boehly mong thương vụ này xảy ra. Giới chủ Mỹ thích siêu sao 37 tuổi vì khả năng thu hút trên mạng xã hội đáng kinh ngạc và sức mạnh thương mại trên toàn cầu của anh, còn Tuchel thì quan tâm cầu thủ phù hợp với ý đồ của ông.
Chelsea luôn gặp khó trong việc mang về những số 9 chất lượng kiểu như Didier Drogba hoặc Diego Costa trước đây. Sau khi Costa rời Chelsea hồi hè 2017, không trung phong nào tỏa sáng tại Stamford Bridge. Trước trường hợp của Lukaku và Werner, Alvaro Morata, Gonzalo Higuain cũng là những bản hợp đồng thất bại.