BÌNH DƯƠNG
Truyền thông Anh loan tin CLB Crystal Palace đã tái bổ nhiệm Roy Hodgson làm HLV, thay thế Patrick Vieira vừa bị sa thải. HLV Hodgson từng tuyên bố giải nghệ năm 2021 nhưng sau đó trở lại dẫn dắt Watford và nay là Crystal Palace.

Ông Hodgson đang nắm giữ kỷ lục HLV lớn tuổi nhất tại EPL. Ảnh: Getty Images
Theo tờ Daily Mail, ông Hodgson đã đạt thỏa thuận dẫn dắt Crystal Palace đến hết mùa này. Nhà cầm quân 75 tuổi trở lại sân Selhurst Park sau chưa đầy 2 năm chia tay đội bóng. Nói về quyết định tái ngộ, Chủ tịch CLB Steve Parish thừa nhận ông cần kinh nghiệm của Hodgson để giúp Crystal Palace tránh nguy cơ rớt hạng.
Crystal Palace chưa biết thắng trong 12 trận tại Ngoại hạng Anh (EPL) trong năm 2023. Lần gần nhất họ hưởng niềm vui chiến thắng là ở cuộc đối đầu Bournemouth vào ngày 31-12-2022. Dù thi đấu bết bát, Crystal Palace vẫn đang đứng vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ với nhóm cầm đèn đỏ chỉ là 3 điểm. Hầu như các đối thủ xếp sau đều có những trận chưa đấu để có thể tận dụng và vượt qua Crystal Palace.
Một trong những nhiệm vụ đầu tiên HLV Hodgson phải thực hiện để vực dậy Crystal Palace là giải bài toán mất cân bằng ở hàng tiền vệ. Trong gần 2 năm lèo lái Crystal Palace, Vieira đã không khắc phục được tình trạng các tiền vệ thường khiến các đồng đội trên hàng công bị cô lập. Đây tiếp tục là vấn đề lớn và đáng báo động nhất của “Đại bàng” mùa này. Do vậy, tân HLV Hodgson với hàng chục năm kinh nghiệm có thể tìm lại sự cân bằng ở khu vực này.
Hàng công “đói bóng” cũng đồng nghĩa bàn thắng trở nên quá khan hiếm đối với Crystal Palace ở mùa này. Đây còn là kết quả của sự kém cỏi trong việc đưa ra quyết định ở khu vực 1/3 cuối sân cũng như lựa chọn tiền đạo ra sân. Tiền đạo Odsonne Edouard đã bộc lộ sự thiếu tự tin thấy rõ trước khung thành Arsenal ở trận thua 1-4 cuối tuần qua sau khi anh có cơ hội đối mặt với thủ môn Aaron Ramsdale trong hiệp một.
Crystal Palace chỉ mới ghi 6 bàn sau 12 trận gần nhất tại EPL, thành tích hết sức nghèo nàn của hàng tiền đạo. Sắp tới, các cuộc chạm trán với những đối thủ trực tiếp ở nửa cuối bảng xếp hạng sẽ là cơ hội tốt, nhưng tái thiết niềm tin cho các chân sút là thử thách lớn cho cựu HLV tuyển Anh.
Hy vọng lớn nhất trên hàng công Crystal Palace là Wilfried Zaha. Tuy nhiên, ngôi sao 30 tuổi này đang mờ nhạt do không còn thể lực và tốc độ khủng khiếp như giai đoạn 2017-2021 mà Crystal Palace được dẫn dắt bởi chính ông Hodgson. Anh hoàn toàn “tịt ngòi” trong 12 trận đã qua. Về lý thuyết, Zaha vẫn có thể hưởng lợi từ sự hỗ trợ của các đồng đội như tiền vệ Eberechi Eze. Nếu lấy lại phong độ tốt nhất cùng sự tự tin được khôi phục, khi đó Eze có thể giúp ích đáng kể cho hàng công. Eze từng tạo ảnh hưởng dưới thời Hodgson trước đây. Trường hợp tương tự là Tyrick Mitchell, cầu thủ đã chật vật trong những tuần gần đây. Hodgson từng trao cho hậu vệ trái này cơ hội ra mắt đội một, rồi sau đó thường xuyên sử dụng anh trong mùa giải cuối cùng ông ngồi “ghế nóng” Crystal Palace . Đến nay, giữa hai thầy trò vẫn còn sự tôn trọng lẫn nhau.
HLV Hodgson sẽ hoàn thành sứ mệnh cứu rỗi Crystal Palace nếu đội bóng giành nhiều điểm nhất trong 10 trận cuối cùng của mùa này để trụ hạng thành công.