22/06/2015 - 08:54

Hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn

Những năm gần đây, TP Cần Thơ không ngừng đầu tư mở rộng và nâng cấp hạ tầng giao thông từ nội ô đến các quận, huyện ngoại thành. Sự phát triển mạnh mẽ này đã tạo thuận lợi cho sự giao thương, đi lại của người tham gia giao thông. Hiện nay, xe gắn máy là phương tiện di chuyển phổ biến của hầu hết người dân và trước khi muốn sử dụng phải học lái xe để được cấp bằng lái theo quy định. Thế nhưng, ngoài tấm bằng có ý nghĩa về mặt pháp lý đó, yếu tố quan trọng để đảm bảo ATGT là mỗi người cần có ý thức giao thông. Ý thức giao thông là việc tuân thủ các quy định Luật Giao thông đường bộ khi chạy xe; ứng xử lịch sự và văn hóa như: không lấn, vượt trên đường hẹp, không cản trở luồng giao thông, không nhờ hoặc xin khi bị lực lượng xử phạt... Tuy nhiên, có dịp lưu thông trên các tuyến đường nội ô thành phố, người tham gia giao thông dễ dàng bắt gặp nhiều hình ảnh làm “lơ” với các quy định về ATGT như: cúp, rẽ sang đường đột ngột; sử dụng kèn xe vô tội vạ, ngang nhiên chạy ngược chiều; cố tình lấn để vượt dù đường hẹp và xe cộ đông ken...

 Sinh viên chấp hành các quy định về ATGT khi tham gia giao thông trước cổng Trường Đại học Cần Thơ.

Việc tuân thủ luật thường xuyên, liên tục sẽ thành thói quen, lâu dần sẽ trở thành ý thức mỗi người. Khi đó, mọi quy tắc sẽ được thực hiện với thái độ tự nhiên, tự nguyện, tạo cảm giác thoải mái, quen thuộc, chớ không phải là sự bắt buộc, bất tiện. Để đạt kết quả đó cần sự tác động tương tác giữa cơ quan chức năng làm nhiệm vụ giám sát quản lý và người dân trong vai trò thực hiện. Việc quy định đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe máy là ví dụ điển hình cho quá trình này. Lúc mới ban hành quy định này, không ít người dân phản đối, dù biết mũ bảo hiểm sẽ đảm bảo an toàn hơn khi tham gia giao thông. Để quy định được thực thi, cơ quan chức năng tích cực kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt nghiêm đối với các hành vi vi phạm. Sau thời gian thực hiện, người dân hiểu ý nghĩa quan trọng và quen dần với việc đội mũ bảo hiểm và nếu như ai ra đường không đội mũ bảo hiểm sẽ trở nên lạc lõng và gây sự chú ý, thậm chí bất bình…

Mỗi người dân cần luyện tập thói quen an toàn khi tham gia giao thông. Đó là, sử dụng gương chiếu hậu và bật xi-nhan trước khi muốn rẽ sang hướng giao thông khác; chú ý quan sát khi thấy an toàn mới chuyển hướng và tránh cản trở luồng giao thông; đi đúng làn đường, đúng tốc độ và ứng xử lịch sự; chia sẻ với người thân hay bạn bè về an toàn giao thông… Có như thế, mỗi người dân hình thành thói quen, ý thức đảm bảo an toàn tính mạng khi tham gia giao thông để có thể tác động lan tỏa toàn xã hội.

Bài, ảnh: THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết