09/10/2017 - 21:52

Hiểm họa tai nạn giao thông từ rượu, bia

TAND TP Cần Thơ vừa bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 12 tháng tù giam đối với T.N. (ngụ tỉnh Cà Mau) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Thời điểm lái xe gây tai nạn chết người, N. là sinh viên năm thứ 3 một trường đại học ở TP Cần Thơ.

Rạng sáng cuối tháng 8-2016, N. trong tình trạng say rượu điều khiển mô tô chở bạn trên đường 30 Tháng 4. Do kém quan sát, N. đụng vào ông V. đang đi bộ qua đường. Cú va chạm làm ông V. té đập đầu, chấn thương sọ não, tử vong sau đó.

TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt N. 12 tháng tù giam tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; N. kháng cáo, xin hưởng án treo để tiếp tục đi học. Tại tòa, N. khóc rất nhiều, phân trần từ trước đến nay không uống rượu. Hôm gây tai nạn, do tối bữa trước dự tiệc, bị ép uống say quá, sáng lấy xe về nhà trọ, đầu óc chưa tỉnh táo, không làm chủ được tay lái, mới đụng xe, gây hậu quả đau lòng.

Qua nghiên cứu hồ sơ, HĐXX cho rằng, cấp sơ thẩm xem xét đúng tính chất vụ việc, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ phù hợp, tuyên đúng người, đúng tội và tương xứng với hành vi của bị cáo nên không có cơ sở xem xét giảm án thêm.

HĐXX dành nhiều thời gian phân tích tác hại của việc uống rượu say điều khiển xe của bị cáo, không chỉ vi phạm pháp luật, gây tai nạn giao thông, tước đi sinh mạng người khác mà còn dang dở chuyện học hành, ảnh hưởng tương lai. Phiên tòa khép lại với bao tiếc nuối, giá như N. đừng chủ quan, biết kiềm chế bản thân, nhất là khi nhậu say không nên lái xe, đâu ra nông nổi.

Thời gian qua, tình trạng thanh niên, trong đó, giới học sinh, sinh viên nhậu say điều khiển xe gây tai nạn xảy ra khá phổ biến trong thành phố. Có vụ sinh viên năm cuối sắp ra trường, chưa có giấy phép lái xe, mượn mô tô bạn đi sinh nhật, nhậu say, chạy không đúng làn đường quy định, đụng người rồi bỏ trốn, sau đó, bị bắt theo quyết định truy nã, đưa ra xét xử, phải lãnh án tù.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, những vụ tai nạn giao thông gần đây, khoảng 50% người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt mức quy định. Vì vậy, Công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp công an các đơn vị nghiệp vụ, địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu thuộc quận trung tâm, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó, thường xuyên thực hiện các chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia vượt quá nồng độ quy định.

Từ nay đến cuối năm, các lực lượng tập trung phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, góp phần làm giảm tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Ban an toàn giao thông thành phố.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết