28/03/2024 - 23:35

Harry Kane trên đường xô đổ kỷ lục của Robert Lewandowski 

Dù mới chuyển đến Bayern Munich đầu mùa giải Bundesliga 2023-2024 này, tiền đạo người Anh Harry Kane đã liên tục tỏa sáng và lần lượt phá vỡ nhiều kỷ lục của CLB. Ngay trong mùa giải đầu tiên của mình, anh có thể sẽ xô đổ cột mốc 41 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia Ðức Bundesliga do tiền đạo Robert Lewandowski lập nên từ mùa 2020-2021.

Thi đấu thăng hoa, Harry Kane sẽ phá kỷ lục của Robert Lewandowski ngay trong mùa bóng đầu tiên ở Bundesliga? Ảnh: Goal

 

Harry Kane là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Bundesliga, với giá trị chuyển nhượng lên đến 110 triệu Euro. Tuy nhiên, cây săn bàn 30 tuổi này đã cho thấy anh thực sự giá trị.

Trước đây, huyền thoại CLB Bayern Munich là Gerd Muller từng ghi 40 bàn thắng ở mùa giải 1971-1972, một kỷ lục từng được xem là không thể phá vỡ và là giới hạn của các tiền đạo trong gần 50 năm. Tuy nhiên, đến mùa giải 2020-2021, tiền đạo Robert Lewandowski đã phá vỡ điều đó, lập kỷ lục mới với 41 bàn thắng trong mùa giải thứ 7 của anh ở Bundesliga. Và nay Harry Kane có thể sẽ tạo nên kỷ lục mới.

Ở vòng đấu 25 vừa qua, tiền đạo cao 1,88m đến từ Anh tiếp tục lập hat-trick, góp công lớn vào chiến thắng 8-1 của Bayern Munich trước Mainz và là cú hat-trick thứ tư của anh ở mùa giải này. Ðây cũng là thành tích “vô tiền khoáng hậu” mà chưa có tiền đạo nào làm được ở mùa giải đầu tiên tại Bundesliga. Anh cũng là tiền đạo đầu tiên lập 2 cú hat-trick liên tiếp ở giải bóng đá hàng đầu nước Ðức kể từ khi Mario Gomez làm điều tương tự hồi năm 2011.

Harry Kane cũng đóng góp 4 cú đúp và chỉ “tịt ngòi” ở 7 trận trong hành trình 26 trận với 31 bàn thắng - một kỷ lục mới cho tiền đạo ở mùa giải Bundesliga đầu tiên (vượt qua con số 30 bàn thắng của Uwe Seeler ở mùa giải 1963-1964). Với số bàn thắng này, Harry Kane gần như là vua phá lưới ở Bundesliga mùa bóng này, khi người đứng sau anh là tiền đạo Serhou Guirassy của CLB VfB Stuttgart mới ghi được 22 bàn thắng.

Cùng với 31 bàn thắng, tiền đạo người Anh cũng đóng góp 7 đường kiến tạo, in dấu giày trong tổng cộng 38 bàn thắng. Kể từ khi Bundesliga bắt đầu thu thập dữ liệu chi tiết vào mùa giải 1992-1993, chưa có cầu thủ nào đạt được thành tích này sau 26 vòng đấu.

Harry Kane hiện tại trung bình ghi 1 bàn thắng sau 74 phút thi đấu ở Bundesliga. Anh vẫn còn hơn 720 phút ở 8 vòng đấu còn lại. Nếu giữ vững phong độ, anh hoàn toàn có thể ghi thêm hơn 10 bàn thắng nữa, để vượt qua cột mốc 41 bàn thắng, ngay trong mùa bóng đầu tiên.

Phong độ chói sáng của Harry Kane chắc chắn sẽ là một tín hiệu vui cho đội tuyển Anh, nhất là khi EURO 2024 sắp diễn ra ở Ðức. Với vai trò thủ quân tuyển Anh, Harry Kane là niềm kỳ vọng đưa “Tam sư” đến ngôi vô địch châu Âu, sau khi về nhì ở giải đấu này 4 năm trước.

Lê Phi

Chia sẻ bài viết