19/11/2025 - 08:18

Hành trình khám phá di sản và hành trang hội nhập 

Giáo dục di sản văn hóa, truyền thống lịch sử trong học đường có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo cầu nối giúp thế hệ trẻ thêm hiểu và yêu hơn quê hương, đất nước. Những năm qua, các trường học trên địa bàn thành phố đã có nhiều cách làm sáng tạo, thu hút học sinh trong công tác này. “Hành trình khám phá di sản qua nghệ thuật Collage Art của học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo” vừa tổ chức tại Bảo tàng TP Cần Thơ là điển hình.

Các em học sinh hào hứng với các tác phẩm tranh xé dán về di sản Cần Thơ. 

Em Nguyễn Đình Ngọc Anh, học sinh lớp 7, Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Ninh Kiều) cùng với các bạn trong nhóm tỉ mẫn hoàn thành bức tranh xé dán về bến Ninh Kiều. Tượng đài Bác Hồ trang nghiêm, công viên đầy sắc màu bên dòng sông Cần Thơ, nhịp sống đô thị sôi động, vui tươi… tất cả được nhóm thể hiện rất sinh động, chân thật. Bức tranh tuân thủ bố cục, luật xa - gần, tỷ lệ… nhìn rất đẹp, thu hút người xem.

Em Nguyễn Đình Ngọc Anh hào hứng: "Từ nhỏ, em đã tự hào vì quê em có Bến Ninh Kiều nhưng khi bắt tay thực hiện bức tranh này, em và các bạn có dịp tìm hiểu thêm thông tin, hình ảnh về Bến Ninh Kiều". Ngắm nhìn lại “trái tim thành phố”, Ngọc Anh dâng tràn cảm xúc: “Quê hương Cần Thơ thật đẹp!”.

Còn với nhóm của Trần Chấn Vũ, sau khi thực hiện bức tranh về Di tích Chiến thắng Tầm Vu (xã Thạnh Xuân), các thành viên ai cũng nắn nót hoàn thiện từng chi tiết. Này là hồ sen, kia là tượng đài, nọ là nhà trưng bày… tất cả được chỉn chu từng chút qua các hình ảnh tự sưu tầm và xé dán. Chấn Vũ kể: “Sau khi nhận được đề bài, em không chỉ tìm hình ảnh để làm chất liệu mà còn đọc kỹ thông tin về Chiến thắng Tầm Vu rất oai hùng, anh dũng của cha ông".

“Hành trình khám phá di sản qua nghệ thuật Collage Art” do Trường THCS Trần Hưng Đạo phối hợp Bảo tàng TP Cần Thơ, FPT Arena Multimedia tổ chức, không chỉ hướng dẫn và giúp các em thực hành làm tranh theo phong cách Collage Art (tranh xé dán), mà còn là bài học về di sản văn hóa. Để chuẩn bị chương trình này, nhà trường đã phối hợp với các giảng viên của FPT Arena Multimedia trong việc dạy, thực hành tranh xé dán với các đề tài đều là di sản văn hóa Cần Thơ. Mỗi nhóm một đề tài, từ di sản văn hóa vật thể như Chùa Ông, Đình Bình Thủy, Chùa Chén Kiểu, Nhà cổ Vườn Lan… đến di sản văn hóa phi vật thể như nghề làm bánh pía, bánh tráng, lễ hội đua ghe ngo, lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy…

Cô Nguyễn Lê Thu Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo, cho biết: Hoạt động này nhằm giúp giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc và quê hương cho học sinh, gắn với môn hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, giáo dục địa phương. Qua việc tìm hiểu, hoàn thành bức tranh, các em có thêm bài học về tình yêu di sản văn hóa, biết trân trọng giá trị truyền thống của quê hương. Thật vậy, sau khi hoàn thiện tranh xé dán, các em đã có những phần thuyết trình tuy ngắn nhưng gãy gọn, đầy đủ, toát lên được lịch sử, ý nghĩa của di sản. Để làm được điều này, hẳn các em đã phải tìm kỹ, đọc nhiều, để trang bị thêm kiến thức. Đây là những bài học giúp em các em củng cố thêm kiến thức về lịch sử, văn hóa địa phương, nhất là vun bồi cho các em tình yêu di sản.

Di sản trong mắt trẻ thơ qua những bức tranh xé dán thật đẹp và ý nghĩa. Hoạt động mang đến cho các em kỷ niệm đáng nhớ, để sau này lớn lên, các em sẽ mãi nhớ về quê hương với nhiều di sản truyền đời đáng tự hào. Đó cũng là hành trang để tuổi trẻ Cần Thơ tự tin hội nhập, vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

 

Chia sẻ bài viết