25/10/2018 - 20:57

Góp sức xây dựng xã hội giao thông thân thiện 

Công tác tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) cho thanh thiếu niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ quan tâm thực hiện. Tuổi trẻ thành phố thường xuyên đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền, như: Thi tiểu phẩm, rung chuông vàng, thiết kế video clip về ATGT… Các cơ sở Đoàn thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với giữ gìn trật tự, đảm bảo ATGT. Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ thành phố thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”, qua đó lắp 167 bộ bóng đèn; sửa chữa và xây dựng 145km đường giao thông, với tổng trị giá 3,4 tỉ đồng. Đồng thời, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, lập lại trật tự kỷ cương đô thị các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn 5 quận của thành phố.

 Ông Nguyễn Quốc Cường, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Cần Thơ trao tặng nón bảo hiểm cho thiếu nhi huyện Cờ Đỏ.

Theo anh Lê Quốc Tuấn, Bí thư Huyện đoàn Cờ Đỏ, tuổi trẻ huyện phối hợp Ban ATGT huyện thường xuyên tuyên truyền về văn hóa giao thông lồng ghép các buổi sinh hoạt Đoàn - Hội - Đội, sinh hoạt dưới cờ, qua đó, giúp thanh thiếu niên nâng cao nhận thức người tham gia giao thông, tạo nên nét đẹp văn hóa giao thông. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở Đoàn phát động 100% chi đoàn và 100% đoàn viên, học sinh ký cam kết không vi phạm các quy định về ATGT, phát trên 10.400 tài liệu tuyên truyền về ATGT; duy trì và nhân rộng 52/52 cổng trường ATGT; nhiều ban, ngành, đoàn thể tặng hàng trăm nón bảo hiểm an toàn, chất lượng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Các Liên chi hội sinh viên trực thuộc Hội Sinh viên TP Cần Thơ sôi nổi tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền về ATGT, như: diễu hành tuyên truyền về văn hóa giao thông; thành lập các đội sinh viên tình nguyện tham gia giữ gìn giao thông tại các giờ cao điểm, ngã ba, ngã tư trọng điểm; tình nguyện về các địa phương sửa chữa đường giao thông. Đoàn Vĩnh Trung, sinh viên ngành Kiến trúc (Trường Đại học Nam Cần Thơ), chia sẻ: "Mỗi dịp hè, em đăng ký tham gia chiến dịch Mùa hè xanh với nhiều hoạt động đảm bảo ATGT, như: hỗ trợ giặm vá, sửa chữa đường giao thông, phát quang bụi rậm". Trong các buổi sinh hoạt hè cho thiếu nhi, lực lượng sinh viên lồng ghép hướng dẫn, tuyên truyền các quy định về ATGT, như: các biển báo giao thông, hướng dẫn cài nón bảo hiểm đúng quy định, an toàn cho trẻ.

Qua những buổi tuyên truyền, thảo luận đã phát hiện những mô hình hay, giải pháp hiệu quả trong vận động thanh thiếu niên tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự ATGT trong thành phố. Nổi bật là Ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông", tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, thi lái xe an toàn, tặng nón bảo hiểm cho học sinh... Thông qua những hoạt động tình nguyện, mỗi đoàn viên, thanh niên, sinh viên phát huy vai trò tuyên truyền viên về ATGT, góp phần xây dựng xã hội giao thông thân thiện.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết