14/04/2018 - 17:06

Điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông

Góp phần giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông 

Tai nạn giao thông (TNGT) là nỗi lo chung của toàn xã hội. Việc Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành lập các điểm sơ cấp cứu TNGT tại các "điểm đen", điểm phức tạp về giao thông tại một số quận, huyện trong TP Cần Thơ là rất cần thiết nhằm góp phần giảm thiểu thương vong cho những người bị TNGT.

Các TNV điểm sơ cấp cứu TNGT phường Trung Kiên đưa bệnh nhân lên xe chuyển bệnh từ thiện.

 

Điểm sơ cấp cứu TNGT khu vực Lân Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt (khu vực cầu Cần Thơ Bé) thành lập năm 2016, với 6 tình nguyện viên (TNV) tham gia và được trang bị một số vật dụng y tế cần thiết như: băng, gạc, nẹp, thuốc sát trùng…, đảm bảo phục vụ tốt công tác sơ cấp cứu ban đầu cho người bị TNGT. 2 năm qua, mô hình này cấp cứu và chuyển hàng chục nạn nhân bị TNGT, tai nạn thương tích, tai nạn lao động đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, hạn chế nạn nhân tử vong. Ban ATGT thành phố và Hội CTĐ thành phố thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản phương pháp sơ cấp cứu người bị TNGT cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ; rèn luyện kỹ năng chuyên môn, huấn luyện kỹ thuật sơ cấp cứu thành thạo, kịp thời sơ cấp cứu đúng cách và chuyển đến cơ sở y tế an toàn. TNV Dương Văn Bồ, Trưởng ban điều hành xe chuyển bệnh từ thiện thuộc Hội CTĐ phường Trung Kiên, cho biết: "Toàn phường có 2 xe chuyển bệnh từ thiện và 1 điểm sơ cấp cứu TNGT, đặt tại "điểm đen" về TNGT tuyến quốc lộ 91. Từ đầu năm đến nay, các TNV trực tiếp cấp cứu 8 người bị TNGT tuyến quốc lộ 91. Không chỉ sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân, các TNV nhiệt tình tham gia chuyển bệnh miễn phí. Trên bảng hiệu có ghi 3 số điện thoại các TNV để người dân thuận tiện liên hệ sơ cấp cứu 24/24 giờ... Qua đó, góp phần đáng kể trong việc cấp cứu kịp thời, hạn chế tỷ lệ tử vong do TNGT, tai nạn thương tích, bệnh tật khẩn cấp".       

Bình quân mỗi tháng hai xe chuyển bệnh từ thiện phường Trung Kiên chuyển khoảng 75 ca bệnh lên tuyến trên cấp cứu, tháng cao điểm khoảng 100 ca bệnh. Riêng Tết Mậu Tuất 2018, hai xe này chuyển 155 ca cấp cứu (TNGT và bệnh tật khác). Ngoài ra, Hội CTĐ phường Trung Kiên có 5 tổ y tế đặt tại 5 khu vực, với những cộng tác viên có nghiệp vụ, chuyên môn cao, trực tiếp sơ cấp cứu miễn phí cho những trường hợp bị tai nạn thương tích, tai nạn lao động.

Theo ông Huỳnh Văn Gốc, Chủ tịch Hội CTĐ quận Thốt Nốt, qua hiệu quả mô hình điểm sơ cấp cứu TNGT phường Trung Kiên, năm 2017, Ban Thường vụ Hội CTĐ quận nhân rộng mô hình này tại phường Thới Thuận, do bà Trần Kim Gương làm đội trưởng. Các TNV ở 2 điểm sơ cấp cứu này hoạt động nhiệt tình, có trách nhiệm, kịp thời nhận tin báo và sẵn sàng có mặt tại hiện trường xảy ra TNGT. Không những sơ cấp cứu ban đầu, lực lượng còn dùng xe từ thiện chuyển nạn nhân đến bệnh viện gần nhất một cách nhanh chóng, an toàn.

Bài, ảnh: Xuân Đào

 

Chia sẻ bài viết