13/10/2017 - 11:04

Giúp người dân lưu thông an toàn, thuận lợi 

Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phối hợp Đảng ủy, UBND phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, vừa tổ chức Lễ khánh thành công trình thanh niên cầu Ngang, nối liền 2 khu vực Tân Quới và Tân Lợi.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Ngang. Ảnh: TÚ ANH

Sau hơn 2 tháng thi công, công trình đưa vào sử dụng trong sự phấn khởi của hàng trăm hộ dân 2 khu vực. Cầu dài 36m, rộng 4m, tải trọng 10 tấn và có lan can, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Tổng trị giá công trình hơn 512 triệu đồng, trong đó, Thành đoàn vận động Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh và Hội Doanh nhân BNI Stars Chapter (TP Hồ Chí Minh) tài trợ 260 triệu đồng, phần còn lại do người dân địa phương đóng góp. Chưa kể, bà con và đoàn viên, thanh niên góp gần 1.500 ngày công lao động. Chú Châu Văn Tuấn, ở khu vực Tân Quới, vui mừng chia sẻ: “Trước đây, cầu nhỏ hẹp còn xuống cấp nên bà con đi lại, giao thương gặp nhiều khó khăn. Bây giờ, cầu bê tông kiên cố, xe tải qua lại an toàn, việc chuyên chở hàng hóa, trao đổi nông sản thuận lợi hơn rất nhiều”. Không chỉ đóng góp 1 triệu đồng, chú Tuấn tích cực vận động con cháu góp ngày công để cầu nhanh chóng hoàn thành.

Rộn rã niềm vui khi đường đến trường thuận lợi, dễ dàng, em Nguyễn Trọng Phúc, học sinh Trường THCS Tân Hưng, nói: “Lúc trước, cầu nhỏ còn hư hỏng nên em thường dắt xe qua cầu, giờ thì chạy xe thoải mái…”. Theo anh Nguyễn Minh Vân, Bí thư Đoàn phường Tân Hưng, tại 2 khu vực trên, được Thành đoàn, Quận đoàn và lãnh đạo phường hỗ trợ, Đoàn phường xây dựng và đưa vào sử dụng cầu Lung Ngữ, cầu Mương Ranh, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông; vận động phát quang bụi rậm, giúp tầm nhìn người tham gia giao thông thông thoáng. Các công trình góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp người dân lưu thông thuận lợi và an toàn…

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết