Gần 10 năm công tác ở Tổ xử lý tai nạn giao thông Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều, thiếu úy Huỳnh Công Diện, Tổ trưởng tổ xử lý tai nạn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều lần được Giám đốc công an, Ban an toàn giao thông thành phố, UBND quận tuyên dương, khen thưởng. Đại úy Huỳnh Út Thiêm, Đội phó Đội cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều, cho biết: “Đồng chí Diện là người có kinh nghiệm trong xử lý các tình huống tai nạn, giải quyết vụ việc công bằng, đúng pháp luật nên được đồng nghiệp và người dân quý mến, tín nhiệm. Bên cạnh đó, với sự năng nổ, hoạt bát cùng khiếu ăn nói thuyết phục, đồng chí đã góp phần tuyên truyền hiệu quả Luật Giao thông đường bộ đến các tầng lớp nhân dân, giúp họ hiểu và chấp hành luật tốt hơn”.
Theo đồng chí Diện, những nguyên nhân thường dẫn đến tai nạn giao thông là sử dụng rượu bia quá nồng độ quy định, phóng nhanh vượt ẩu, không giảm tốc độ khi chuyển hướng từ đường nhánh hoặc đường phụ ra đường chính, không đi bên phải theo chiều của mình, qua đường không đúng nơi quy định... Có một số trường hợp người đi bộ vượt qua dãy phân cách, xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Mỗi khi thụ lý án, đồng chí tìm hiểu kỹ càng sự việc và cố gắng giải quyết nhanh chóng, không để án tồn đọng. Công việc đòi hỏi sự nhạy bén, nhanh nhẹn nên đồng chí luôn cố gắng trau dồi nghiệp vụ để phục vụ công tác tốt hơn. Khi làm việc với các bên liên quan, để hạn chế đến mức thấp nhất khiếu nại, khiếu kiện, đồng chí giải thích cặn kẽ cho hai bên hiểu để họ tự thỏa thuận. Đồng chí Diện kể: “Có người nóng tính, bảo thủ, cự lại, không chấp nhận cái sai nên mình phải kiên nhẫn thuyết phục, viện dẫn các điều luật, giải thích cho đến khi họ hiểu mới thôi. Có những vụ đơn giản, nhưng cũng có vụ việc kéo dài, phức tạp, người gây án bỏ trốn đến các địa phương khác, phương tiện gây án bán qua nhiều chủ nên gây rất nhiều trở ngại cho công tác xác minh. Dù khó khăn nhưng chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ”.
Ngoài công việc hàng ngày là trực, khám nghiệm khi có tai nạn, xử lý vụ việc, với vai trò Bí thư chi đoàn Đội Cảnh sát giao thông công an quận, gần như tháng nào đồng chí Diện cũng phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến các đối tượng học sinh sinh viên, cán bộ công nhân viên chức, nghiệp đoàn xe ôm ở các phường; các lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ của các hội, đoàn thể, phối hợp với quận đoàn giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
Với những nỗ lực này, theo đánh giá của Đội Cảnh sát giao thông công an quận, thời gian gần đây, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân đã được nâng lên rõ rệt, số người vi phạm chạy sai làn đường, vượt đèn đỏ hạn chế so với trước kia. Đồng chí Diện chia sẻ: “Khi lưu thông trên đường, đôi lúc va chạm là điều không khánh khỏi, vì vậy người dân cần phải bình tĩnh, không nên cự cãi, dẫn đến xô xát, để cơ quan chức năng đến giải quyết. Sắp tới, tôi sẽ tìm hiểu, học hỏi những phương pháp mới trong cách xử lý tai nạn cũng như những hình thức tuyên truyền sinh động, thuyết phục người dân hơn, giúp họ hiểu luật để chấp hành, góp phần làm giảm đến mức thấp nhất tai nạn giao thông trong cộng đồng”.
KIỀU CHINH