13/04/2015 - 21:55

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG

Giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông

Tuy nằm ngay dưới chân cầu Đầu Sấu ven tuyến quốc lộ 1A, nhưng giờ tan trường, tình hình giao thông khu vực trước cổng Trường THPT Nguyễn Việt Hồng khá trật tự. Phụ huynh chờ rước con đậu xe không lấn ra lòng đường; học sinh tan trường lưu thông đúng quy định. Để xây dựng thói quen tham gia giao thông đúng luật cho học sinh là quá trình dày công của tập thể giáo viên nhà trường. Thầy Võ Đức Chỉnh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, chia sẻ: "Nhà trường tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp vi phạm. Chẳng hạn trước đây, một số học sinh đi bộ thường leo qua dãy phân cách mềm, nhà trường phải bố trí giám thị, bảo vệ giám sát, nhắc nhở, một số thầy cô phụ trách việc ghi hình làm bằng chứng để xử lý "nguội". Thầy cô về cùng tuyến với các học sinh còn đảm nhận thêm vai trò theo dõi, nhắc nhở các em lái xe an toàn, đúng luật".

Học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Hồng tuân thủ quy định đội nón bảo hiểm
khi đi xe đạp điện, xe gắn máy.

Trường THPT Nguyễn Việt Hồng còn có Câu lạc bộ (CLB) pháp luật, do nhóm thầy cô và học sinh phụ trách việc tuyên truyền quy định pháp luật, trong đó có Luật Giao thông đường bộ và những văn bản liên quan. CLB pháp luật phát hành tờ rơi, tờ bướm, tài liệu tuyên truyền nội dung trọng tâm của văn bản pháp luật đến các lớp. Sau đó, đến giờ sinh hoạt dưới cờ, thành viên CLB biểu diễn tiểu phẩm trích dẫn những nội dung được chuyển tải trước đó, rồi tổ chức thi vấn – đáp, vừa kiểm tra kiến thức, vừa giúp học sinh ghi nhớ điều luật. Mỗi tuần 1 ngày, vào giờ ra chơi, Đoàn thanh niên trường thực hiện tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh, trong đó có lồng ghép nội dung giáo dục về trật tự, an toàn giao thông. Nhà trường cũng thường xuyên kiểm tra việc đội nón bảo hiểm của học sinh đi xe đạp điện, giấy phép lái xe của học sinh đi xe gắn máy phân khối lớn (theo Luật quy định phải có giấy phép lái xe). Khi phát hiện trường hợp chưa nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông, bên cạnh việc yêu cầu viết kiểm điểm, cam kết không tái phạm, nhà trường còn tuyên truyền, giúp học sinh hiểu thêm những quy định cần tuân thủ khi tham gia giao thông.

Năm 2015, hưởng ứng chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ về việc thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học, quy định pháp luật về đội nón bảo hiểm đối với trẻ em, đi xe đạp điện phải đội nón bảo hiểm, nhà trường cho biết sẽ triển khai rộng rãi đến toàn thể học sinh của trường. Trong tháng 4 và tháng 5, nhà trường sẽ tổ chức thi vấn đáp và diễn tiểu phẩm về những nội dung trọng tâm, gần gũi với các em như: đội nón bảo hiểm khi đi xe gắn máy, xe đạp điện…

Thầy Võ Đức Chỉnh cho biết thêm: "Nhờ nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, ý thức tuân thủ pháp luật giao thông của học sinh nhà trường có chuyển biến rõ nét. Qua đó góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho học sinh".

Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG

Chia sẻ bài viết