 |
Đồng chí Lê Hoàng Nguyên, Đội Cảnh sát giao thông trật tự - cơ động quận Bình Thủy tuyên truyền về ATGT. |
Đầu tháng 6 - 2014, Đoàn phường Bùi Hữu Nghĩa phối hợp với Công an quận Bình Thủy tổ chức tuyên truyền các quy định về Luật Giao thông đường bộ cho khoảng 300 học sinh trong quận, góp phần nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), hạn chế tỷ lệ tai nạn thương tích khi tham gia giao thông.
Anh Lê Hoàng Nguyên, Đội Cảnh sát giao thông trật tự - cơ động quận Bình Thủy, diễn giả của chương trình, cho biết: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 3 người tử vong. Tình hình TNGT diễn biến phức tạp, do các tuyến đường chính của quận Bình Thủy như: Lê Hồng Phong, Cách Mạng Tháng Tám có nhiều cơ quan, công ty, trường học nên mật độ phương tiện lưu thông đông, nhất là trong giờ cao điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT. Đa số các vụ tai nạn do các phương tiện thô sơ hoặc mô tô va chạm nhau, té ngã qua phần đường ô tô, khi đó xe ô tô không xử lý kịp gây ra những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân bị đa chấn thương, nguy cơ tử vong cao. Vì vậy việc phòng tránh va chạm hay tai nạn thương tích khi tham gia giao thông là điều cần thiết đối với mọi người, trong đó có bộ phận lớn là học sinh trên địa bàn. Do đó, để chủ động phòng tránh TNGT, cần được sự quan tâm của các cấp, các ngành cũng như nâng cao ý thức chấp hành luật của học sinh. Trước hết, phải đội mũ bảo hiểm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và có tem kiểm định của nhà sản xuất, góp phần bảo vệ sức khỏe tính mạng người điều khiển. Đối với trường hợp người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm sẽ bị xử phạt theo quy định. Đồng thời, không chở quá số người quy định khi điều khiển phương tiện hoặc giăng hàng hai, hàng ba; chú ý quan sát tránh những tình huống bất ngờ. Thời gian qua, TNGT không chỉ xảy ra đối với người điều khiển phương tiện mà còn đối với người đi bộ. Do vậy, các em học sinh khi đi bộ phải đi trên vạch kẻ dành riêng cho người đi bộ. Lưu ý, khi qua đường, không thực hiện động tác nguy hiểm, chần chừ bước tới bước lui, dễ dẫn đến nguy cơ TNGT; thực hiện động tác gây chú ý như: dùng tay vẫy hoặc cầm vật giơ cao để các phương tiện nhìn thấy và giảm tốc độ. Ngoài ra, còn có tình trạng một bộ phận học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi. Theo quy định, người 16 tuổi trở lên mới điều khiển xe dưới 50 phân khối và điều khiển xe trên 50 phân khối bắt buộc phải trên 18 tuổi và được cấp giấy phép lái xe. Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định sẽ phạt người quản lý hoặc chủ phương tiện mức 1 triệu đồng lỗi giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông. Em Khưu Vương Triều, học sinh Trường Chu Văn An, cho biết, mỗi ngày mẹ chở đến trường em đều đội mũ bảo hiểm. Trên đường đi học, em thấy một số bạn vừa chạy xe đạp điện, vừa nghe nhạc hoặc nhắn tin, rất nguy hiểm, vì có thể bị kẻ xấu giật điện thoại hoặc xảy ra va chạm nếu không tập trung lái xe. Qua buổi nói chuyện của chú Nguyên, em sẽ chấp hành tốt các quy định đảm bảo ATGT, đồng thời chia sẻ với người thân và bạn bè những quy định mới liên quan đến việc điều khiển phương tiện như đảm bảo đúng độ tuổi quy định khi lái xe, đăng kiểm biển số xe cho xe đạp, xe máy điện.
Bài, ảnh: T. SƯƠNG