22/12/2018 - 22:50

Giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 

Năm 2018, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Ninh Kiều tổ chức ra quân 1.517 cuộc, có 11.436 lượt cán bộ chiến sĩ (CBCS) tham gia tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận. Lực lượng phát hiện lập biên bản 6.909 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2.687 phương tiện, 4.222 giấy phép lái xe, phạt tiền 5.528 trường hợp với số tiền trên 5,7 tỉ đồng, tước 3.576 giấy phép lái xe… Trong số các lỗi bị xử phạt, hành vi vi phạm nồng độ cồn, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không giấy phép lái xe… chiếm tỷ lệ cao nhất. Về giao thông đường thủy, lực lượng kiểm tra 52 trường hợp, lập biên bản xử phạt 6 trường hợp, nhắc nhở 46 trường hợp.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều lập biên bản xử phạt trường hợp vi phạm. Ảnh: KIỀU CHINH

Trong lĩnh vực trật tự đô thị, Đội phối hợp tổ chức 1.135 cuộc tuần tra, xử lý, lập biên bản 3.262 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 653 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị đảm bảo tốt hoạt động phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các ngã ba, ngã tư và các tuyến giao thông trọng yếu, không để xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm, mưa bão, triều cường. Hằng đêm, lực lượng phối hợp với các phòng nghiệp vụ tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tội phạm. CBCS phát hiện nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu và các hành vi vi phạm khác.

Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông quận Ninh Kiều, hiện nay, tình hình trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn quận có nhiều chuyển biến tích cực. Ở các chợ: Tân An, Hưng Lợi, Xuân Khánh, các tuyến đường lớn: 30 Tháng 4, Nguyễn Văn Linh, 3 Tháng 2, Cách Mạng Tháng Tám… hạn chế đáng kể tình trạng đậu xe, mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Ninh Kiều trong phối hợp tuyên truyền. Thời gian qua, đơn vị  tổ chức rất nhiều cuộc phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao thông, tổ chức thi lái xe an toàn, kiểm tra kiến thức an toàn giao thông, cho làm cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ... Những hoạt động ý nghĩa này giúp người dân nâng cao hiểu biết cũng như ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, mỹ quan đô thị.

Trung tá Trần Hậu Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Ninh Kiều cho biết: “Năm 2018, CBCS luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, kiềm chế tai nạn, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ người dân đi lại an toàn, thuận lợi”.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết