Trong khi nhiều sân chơi của Trường Tiểu học An Thới 2 (phường Bình Thủy) tạm ngưng hoạt động trong dịp hè, câu lạc bộ (CLB) Karate vẫn duy trì tập luyện đều đặn, vừa tạo môi trường rèn luyện thể chất cho học sinh, vừa từng bước xây dựng lực lượng kế cận cho địa phương.

Thầy Khanh bên bộ sưu tập huy chương và các bằng cấp, chứng nhận chuyên môn.
Chiều cuối tuần giữa những ngày hè tháng 6, sân Trường Tiểu học An Thới 2 vẫn rộn rã tiếng cười của các em học sinh. Không phải một lớp học văn hóa hay hoạt động ngoại khóa ngắn hạn, mà đây là buổi tập thường kỳ của CLB Karate được thành lập hơn 1 năm qua.
"Tôi từng là VĐV Karate, sau đó được tham gia các lớp tập huấn HLV toàn quốc của môn võ này. Thấy địa phương chưa có phong trào nên tôi quyết định bắt tay xây dựng CLB, mong muốn tạo thêm sự lựa chọn cho học sinh và góp phần phát triển bộ môn", thầy Phạm Liêng Tuấn Khanh, giáo viên môn giáo dục thể chất của Trường Tiểu học An Thới 2, bắt đầu câu chuyện về CLB Karate do thầy phụ trách.
Thầy Khanh kể rằng trước đó từng có nhiều năm gắn bó với vai trò HLV Vovinam và Võ cổ truyền, nhưng nhận thấy trên địa bàn chưa có nơi nào tổ chức dạy Karate, trong khi các môn như Taekwondo hay Vovinam đã phát triển khá mạnh. Vì vậy, thầy Khanh quyết định chuyển sang thành lập CLB Karate và nhận được sự ủng hộ của nhà trường cũng như phụ huynh, học sinh.
Anh Võ Minh Tâm, nguyên HLV đội tuyển Karate Cần Thơ, hiện gửi cháu theo học tại CLB, cho biết: "CLB tổ chức trong khuôn viên trường học nên rất an toàn, thông thoáng. Các em được quản lý chặt chẽ trong quá trình tập luyện. Tôi hoàn toàn yên tâm và ủng hộ cách làm của thầy Khanh".
Nhà trường cũng hỗ trợ địa điểm và tạo điều kiện thuận lợi để CLB hoạt động đều đặn. Theo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học An Thới 2, CLB Karate là 1 trong 2 CLB trọng điểm của trường, cùng với CLB bóng đá, được duy trì hoạt động quanh năm, kể cả trong dịp hè. Học sinh của trường được tham gia hoàn toàn miễn phí.
Theo thầy Khanh, tại Bình Thủy, Karate xuất hiện muộn hơn so với nhiều môn võ khác, nên càng thôi thúc những người làm phong trào nỗ lực hơn để xây dựng nền móng. "Tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều CLB Karate được mở tại các trường học. Có đông võ sinh thì mới có nguồn tuyển chọn VĐV chất lượng cho thành phố trong tương lai", thầy Khanh bày tỏ.
CLB Karate Trường Tiểu học An Thới 2 hiện có khoảng 100 võ sinh, được chia thành nhiều lớp tập vào sáng và chiều thứ Bảy, Chủ nhật. Mỗi buổi có từ 60-70 em tham gia. Ngoài phụ trách CLB tại đây, thầy Khanh còn hỗ trợ thành lập CLB Karate ở Trường Tiểu học Thới An Đông 1, với hơn 150 võ sinh.
Không chỉ xây dựng phong trào, thầy Khanh còn chủ động nâng cao trình độ chuyên môn. Theo quy định, người đứng ra mở CLB Karate phải đạt từ nhị đẳng trở lên, có chứng chỉ chuyên môn của ngành thể thao và đáp ứng yêu cầu về trình độ văn hóa. Vì vậy, ngoài bằng thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục thể chất, thầy Khanh còn sở hữu Huyền đai nhị đẳng quốc gia Karate, cùng các chứng chỉ chuyên môn về thể dục thể thao, đồng thời tiếp tục học thêm văn bằng Anh ngữ để hoàn thiện năng lực bản thân.
Sau hơn 1 năm hoạt động, CLB đã tổ chức 2 đợt thi thăng đai cho võ sinh. Tại Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026, ở môn Karate vừa tổ chức thi đấu xong, CLB góp phần đông trong lực lượng 23 VĐV của Cụm 4 - phường Bình Thủy tham dự. Mục tiêu tiếp theo của thầy Khanh là đào tạo khoảng 10 em từ 12 tuổi trở lên đủ trình độ tham dự kỳ thi huyền đai nhất đẳng quốc gia Karate trong thời gian tới.
Phong trào Karate đang từng bước lan tỏa tại địa phương, góp phần tạo sân chơi bổ ích cho học sinh trong dịp hè và mở ra hướng đi bền vững trong việc phát triển thể thao học đường, xây dựng lực lượng VĐV trẻ cho Karate Cần Thơ.
NGUYỄN MINH