19/06/2015 - 10:31

Giao thông phức tạp tại giao lộ đường Mậu Thân- Nguyễn Việt Hồng và rạch Tham Tướng

Từ khi Ban Quản lý Dự án nâng cấp đô thị TP Cần Thơ đưa vào sử dụng tuyến bờ kè rạch Tham Tướng (từ đường 30 Tháng 4 đấu nối với đường Mậu Thân, thuộc phường An Phú, quận Ninh Kiều), người dân nơi đây rất vui mừng, phấn khởi. Bởi vì tuyến bờ kè này không chỉ tạo cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch đẹp mà còn giúp các phương tiện lưu thông dễ dàng. Tuy nhiên, qua thời gian thông xe thì tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) nơi đây trở nên phức tạp. Nguyên nhân cách bờ kè rạch Tham Tướng vài chục mét là có đường Nguyễn Việt Hồng đấu nối với đường Mậu Thân, phương tiện tham gia giao thông đông, nguy cơ tiềm ẩn TNGT là rất cao. Mặc dù chưa có vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra nhưng tình trạng va quẹt giao thông đã xảy ra.

Trật tự ATGT rất phức tạp tại giao lộ Mậu Thân - Nguyễn Việt Hồng - rạch Tham Tướng vừa được mở rộng.

Ông Trương Thành Thống (ở phường An Phú, quận Ninh Kiều) chạy xe máy chở khách tại giao lộ này, cho biết: "Trước đây, trật tự ATGT tại giao lộ đường Nguyễn Việt Hồng- đường Mậu Thân rất ổn định. Tuy nhiên, từ khi có thêm bờ kè rạch Tham Tướng được đấu nối với đường Mậu Thân thì lưu lượng phương tiện đông, tình hình giao thông nơi đây trở nên phức tạp hơn. Cụ thể, xe từ đường Nguyễn Việt Hồng rẽ trái ra đường Mậu Thân về chợ Xuân Khánh thì gặp xe từ bờ kè rạch Tham Tướng, thuộc phường An Phú, quận Ninh Kiều, rẽ phải ra Mậu Thân, về đường 3 Tháng 2, thêm phương tiện đang lưu thông trên đường Mậu Thân nên đã va quẹt nhau. Điển hình như vụ va chạm giao thông cách đây khoảng 2 tháng. Một mô tô đi từ đường Nguyễn Việt Hồng rẽ trái về chợ Xuân Khánh đã va chạm với mô tô từ bờ kè rạch Tham Tướng ra đường Mậu Thân, về đường 3 Tháng 2, làm xe hư hỏng nhẹ, người bị trầy xước. Đề nghị ngành chức năng TP Cần Thơ và quận Ninh Kiều nghiên cứu tìm ra giải pháp đảm bảo ATGT, hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành đúng quy định, hạn chế va quẹt giao thông và TNGT xảy ra".

Thêm vào đó, gần đoạn đấu nối giữa bờ kè rạch Tham Tướng với đường Mậu Thân có hai hẻm thông qua đường Nguyễn Việt Hồng, nguy hiểm nhất là hẻm 1 nằm gần điểm tiếp giáp đường Mậu Thân, phương tiện ra vào thường xuyên, rất mất trật tự. Người dân nơi đây kiến nghị ngành chức năng thành phố và quận Ninh Kiều sớm có giải pháp đảm bảo trật tự ATGT khu vực nêu trên.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch UBND phường An Phú, quận Ninh Kiều, nói; "Trước tình hình phức tạp về ATGT tại các đường đấu nối Mậu Thân- Nguyễn Việt Hồng và bờ kè rạch Tham Tướng, UBND phường sẽ đề xuất Ban ATGT quận Ninh Kiều chỉ đạo lực lượng khảo sát thực tế tình hình trật tự ATGT tại điểm nêu trên, đồng thời kiến nghị Ban ATGT quận đưa ra giải pháp tạm thời là lắp biển báo nguy hiểm tại khu vực trên, giúp người tham gia giao thông hiểu, chấp hành đúng quy định, hạn chế TNGT đáng tiếc xảy ra".

Bài, ảnh: THANH CAO

Chia sẻ bài viết