22/11/2018 - 20:44

Giáo dục thiếu nhi văn hóa giao thông 

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho đội viên, thiếu nhi luôn được các cấp Hội đồng Đội (HĐĐ) TP Cần Thơ quan tâm thực hiện. Nổi bật là xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền về văn hóa giao thông trong trường học; triển khai mô hình Cổng trường ATGT, hướng dẫn kỹ thuật lái xe an toàn, kỹ năng sơ cấp cứu - phòng, chống tai nạn thương tích, cách đội nón bảo hiểm an toàn, đồng thời, tổ chức nhiều hội thi vẽ tranh, hùng biện và ngày hội thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông.


Thiếu nhi quận Ninh Kiều tham gia hội thi vẽ tranh với chủ đề về văn hóa giao thông. Ảnh: Q. THÁI

Theo anh Huỳnh Thái Minh Thanh, Phó Chủ tịch HĐĐ quận Ninh Kiều, toàn quận có 33 Liên đội ở các trường tiểu học, THCS, với hơn 23.000 đội viên tham gia sinh hoạt. Mỗi năm học, HĐĐ phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông cử cán bộ tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho đội viên, thiếu nhi; hướng dẫn cách đội nón bảo hiểm an toàn, phân biệt nón bảo hiểm chất lượng và kém chất lượng. HĐĐ quận phối hợp Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền về ATGT trong các trường phổ thông. Các Liên đội phối hợp Chi đoàn giáo viên, lực lượng thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự, phân luồng giao thông, nhắc nhở phụ huynh đậu xe đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn trước cổng trường. Các Liên đội với nhiều cách làm sáng tạo trong tuyên truyền về ATGT, như: Hội thi vẽ tranh, hùng biện, tổ chức thi tiểu phẩm tuyên truyền ATGT gắn với xét công nhận chuyên hiệu ATGT cho đội viên tham gia tốt các hoạt động.

HĐĐ quận Thốt Nốt hiện có 31 Liên đội với hơn 14.000 đội viên tham gia học tập và sinh hoạt. Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về ATGT cho thiếu nhi, hằng năm, HĐĐ quận phát động nhiều phong trào giữ gìn trật tự ATGT. Qua đó, các Liên đội tổ chức hội thi, trại hè ATGT, phối hợp tuyên truyền về văn hóa giao thông. Kết quả, giai đoạn 2016-2018, các Liên đội tổ chức hơn 327 cuộc, thu hút trên 358.000 lượt học sinh tham gia, tặng hơn 250 nón bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh trên địa bàn. Theo chị Đỗ Thị Ngọc Duy, Chủ tịch HĐĐ quận Thốt Nốt, công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt Luật Giao thông đường bộ cho thiếu nhi được các cấp HĐĐ quan tâm thực hiện, với nhiều hoạt động phong phú, như tổ chức các diễn đàn tìm hiểu về ATGT, tiểu phẩm... Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông cho thiếu nhi. Mỗi thiếu nhi sẽ là một tuyên truyền viên phổ biến, tuyên truyền các quy định về ATGT cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết