21/09/2014 - 16:03

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TP CẦN THƠ

Giáo dục học sinh tuân thủ Luật Giao thông đường bộ

Thầy Nguyễn Trúc Ty, Bí thư Đoàn Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú TP Cần Thơ, cho biết: "Thời gian gần đây, nhiều học sinh của trường đi học bằng xe đạp điện. Nhà trường thường xuyên nhắc nhở các em sử dụng phương tiện giao thông này chú ý tuân thủ pháp luật giao thông theo quy định". Em Trần Thị Ngọc Thúy, lớp 10B, ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, cho biết: "Nhà em cách trường khoảng 8km. Cha mẹ mới mua cho em chiếc xe đạp điện này cách đây một tháng để thuận tiện đến trường. Khi đi xe, em luôn đội mũ bảo hiểm, chạy xe đúng phần đường. Em nghĩ rằng, việc đội mũ bảo hiểm và tuân thủ quy tắc giao thông là đảm bảo an toàn cho bản thân. Trong các tiết học, em thường được thầy cô nhắc nhở chấp hành nghiêm các quy định về giao thông".

Học sinh đến trường bằng xe đạp điện phải tuân thủ các quy định của Luật Giao thông.

Theo quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 8 Nghị định 171/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt thì người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Đây là một trong những nội dung mà Trường Phổ thông Dân tộc nội trú nhắc nhở các em khi tham gia giao thông. Thầy Nguyễn Trúc Ty cho biết để giáo dục ý thức tuân thủ Luật Giao thông đường bộ cho học sinh trong nhà trường, ngay từ đầu năm, nhà trường thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền như: lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt nội quy đầu năm, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tập thể và ngoại khóa. Các giáo viên chủ nhiệm và bộ môn thường xuyên nhắc nhở học sinh tuân thủ quy tắc giao thông. Tổ tư vấn pháp luật của nhà trường lồng ghép tuyên truyền nội dung Luật Giao thông đường bộ cho học sinh. Ngoài ra, trường còn mời công an giao thông quận sinh hoạt cho học sinh về những lỗi vi phạm Luật giao thông đường bộ thường gặp, hậu quả các tình huống tai nạn giao thông,... Ngay từ đầu năm, nhà trường yêu cầu phụ huynh học sinh cam kết, nhắc nhở con em thực hiện đúng các quy tắc đảm bảo an toàn giao thông, không cho con em sử dụng xe gắn máy khi chưa đủ tuổi quy định và chưa có giấy phép lái xe. Bên cạnh đó, trường còn phát động học sinh tham gia các hội thi, hội diễn văn nghệ các cấp vào Tháng cao điểm An toàn giao thông hằng năm và luôn đạt giải cao. Mặt khác, trường có thuận lợi không nằm trên trục lộ giao thông chính, trước cổng trường là tuyến đường bê tông rộng rãi, thoáng đãng, lưu lượng xe ít, không có tình trạng ùn tắc, chen lấn vào giờ tan trường. Cách nay 3 năm, nhà trường đăng ký xây dựng Cổng trường an toàn giao thông. Bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức học sinh, nhà trường chú trọng kiểm tra, giám sát học sinh chấp hành nghiêm các quy tắc về giao thông. Đội cờ đỏ phối hợp với bảo vệ nhà trường thường xuyên nhắc nhở các em tham gia giao thông đúng phần đường, không đánh võng, lạng lách trên đường.

Theo thầy Nguyễn Trúc Ty, thời gian qua, nhà trường thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, sinh động, góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, hạn chế hành vi vi phạm các quy định về giao thông của học sinh khi điều khiển phương tiện. Nhờ đó, trường không có học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Sắp tới, Đoàn trường tiếp tục tăng cường, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giúp học sinh ý thức hơn về đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản khi tham gia giao thông.

Bài, ảnh: T. SƯƠNG

Chia sẻ bài viết