25/12/2017 - 15:01

Giáo dục an toàn giao thông trong trường học 

Toàn quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) có 31 điểm trường công lập, 14 trường tư thục, 2 trường THPT, với hơn 26.000 học sinh các cấp học. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trước cổng các trường vào giờ cao điểm, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường chủ động mở cửa cổng, sắp xếp cho phụ huynh đưa xe vào sân trường rước học sinh.

Lực lượng bảo vệ dân phố tham gia hướng dẫn phụ huynh cho xe vào sân rước học sinh trước cổng Trường Tiểu học An Thới 2. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Các trường tăng cường tuyên truyền về ATGT phù hợp với từng cấp học. Đối với bậc học mầm non, nhà trường giúp học sinh làm quen với một số phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và đường hàng không; cách ngồi trên xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, tàu hỏa, thuyền an toàn, đi bộ an toàn; cách nhận biết về màu sắc, hình dạng, quy định của đèn tín hiệu giao thông, các biển báo giao thông đường bộ. Bậc tiểu học, hướng dẫn các em về cách đi bộ, đi xe đạp trên đường an toàn; chấp hành việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện; hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông đường bộ, của Cảnh sát giao thông; có văn hóa khi tham gia giao thông. Đối với bậc THCS và THPT, hướng dẫn các em đi bộ qua đường ở nơi không có biển chỉ dẫn, đi xe đạp trên đường an toàn, điều khiển xe đạp điện an toàn; những quy định việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy; giáo dục, nhắc nhở học sinh đi đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay.

Cô Phan Thị Thiên Nhiên, Hiệu trường Trường Tiểu học An Thới 2, quận Bình Thủy, cho biết: “Do trường có học sinh đông, vị trí nằm gần ngã ba đường Cách Mạng Tháng Tám,... nên tình hình trật tự ATGT diễn biến khá phức tạp vào giờ cao điểm. Nhà trường tổ chức tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ cho phụ huynh tại cuộc họp cha mẹ học sinh; phối hợp với Cảnh sát giao thông quận tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt dưới cờ để học sinh nhận biết về màu sắc, biển báo giao thông...  Nhà trường chỉ đạo giáo viên đưa học sinh ra sảnh chờ phụ huynh đến rước; cho mở thêm cổng phụ và chia từng khối lớp ra về khi tan trường, như: học sinh khối 1 và 2 thì ra cổng chính; học sinh khối 3, 4 và 5 đi cổng phụ. Nhà trường đưa nội dung ATGT vào giảng dạy theo phân phối của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Theo bà Nguyễn Kiều Phương, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy, Phòng tiếp tục chỉ đạo các trường tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong quận tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ công chức, viên chức của ngành; vận động phụ huynh và học sinh chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt, Phòng đang triển khai các trường lắp đặt camera an ninh trong và ngoài trường, để đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện các hiện tượng ảnh hưởng an ninh trật tự trường học.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết