13/03/2018 - 07:47

Giám sát kết quả thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đô thị ở quận Ninh Kiều 

(CT)- Ngày 12-3, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố Cần Thơ, do ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng Ban làm Trưởng đoàn, đã giám sát kết quả thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự công cộng và giữ gìn trật tự đô thị trên địa bàn quận Ninh Kiều từ 1-10-2017 đến 28-2-2018.  

Ban Pháp chế HĐND thành phố khảo sát tình hình quản lý bãi giữ xe ở đường Hai Bà Trưng. Ảnh: THANH THY
Ban Pháp chế HĐND thành phố khảo sát tình hình quản lý bãi giữ xe ở đường Hai Bà Trưng. Ảnh: THANH THY

Thời gian qua, các ngành chức năng quận Ninh Kiều đã phối hợp tuyên truyền, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nên công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan liên quan đã tổ chức ra quân tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn. Việc khắc phục những “điểm đen” tai nạn giao thông, các điểm mất ATGT cũng được quận quan tâm thực hiện như: tiến hành lắp đặt mới, duy tu sửa chữa, di dời các biển báo, sơn vạch tín hiệu giao thông đường bộ phù hợp với tình hình thực tế; duy tu, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông; phân làn giao thông… Đối với các điểm trường có phụ huynh đậu xe đưa rước học sinh gây ùn tắc giao thông cũng được cải tạo vỉa hè; bố trí lệch giờ tan học (vào cuối ngày) giữa các khối lớp; tổ chức phân làn, hướng dẫn phụ huynh tham gia giao thông trước cổng trường… Lực lượng công an quận tổ chức kiểm tra, kiểm soát, rà soát thường xuyên các điểm mất ATGT, những tuyến đường thường xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, chỉ huy điều khiển giao thông vào giờ cao điểm… nên tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế, ùn tắc giao thông không xảy ra trên địa bàn…Việc sử dụng lòng đường, vỉa hè, hành lang đường bộ làm nơi kinh doanh, giữ xe cũng được các ngành của quận kiểm tra, chấn chỉnh cũng như xử lý các trường hợp vi phạm… Tuy nhiên, công tác phối hợp tuyên truyền, vận động chưa đi vào chiều sâu; vẫn còn tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; vỉa hè các tuyến đường không đều, phần ranh giới xác định vỉa hè chưa đồng bộ nên công tác xử lý còn gặp nhiều khó khăn; các phường cũng gặp khó khăn do không có các phương tiện chuyên dùng để chuyển các tang vật và kho, bãi tạm giữ tang vật có diện tích hạn chế…

 Đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực cũng như kiến nghị của quận về trật tự ATGT, trật tự công cộng và giữ gìn trật tự đô thị trên địa bàn; đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND quận tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng quận phối hợp với các sở, ngành thành phố tiếp tục khắc phục những khó khăn để thực hiện tốt hơn nữa các công tác này. Trong đó, nghiên cứu tăng cường nhiều giải pháp quản lý việc sử dụng vỉa hè, lòng đường hiệu quả; tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia giao thông tại các giao lộ nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông…

Đoàn cũng khảo sát một số bãi giữ xe trên đường Hai Bà Trưng, Nguyễn An Ninh, Châu Văn Liêm; giờ tan học trước cổng Trường THCS Lương Thế Vinh và chợ Tầm Vu.

THANH THY

Chia sẻ bài viết