05/08/2021 - 10:03

Giá trái xoài tăng trở lại 

(CT) - Sau một thời gian ở mức thấp, hiện giá nhiều loại xoài tại vùng ÐBSCL đã tăng mạnh trở lại từ 10.000-15.000 đồng/kg và đang có mức giá cao gấp nhiều lần so với cách nay hơn 1 tháng.

Thu hoạch xoài Đài Loan tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Tại TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, An Giang, Ðồng Tháp... giá xoài Ðài Loan và xoài cát chu được nông dân bán tại vườn cho thương lái ở mức 15.000-20.000 đồng/kg. Còn giá xoài cát Hòa Lộc đang ở mức 25.000-30.000 đồng/kg. Theo nông dân trồng xoài, gần đây tiêu thụ xoài vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh nên thương lái cũng giảm đi thu mua xoài. Tuy nhiên, giá xoài đã tăng mạnh trở lại do nguồn cung giảm vì xoài tại nhiều địa phương đã hết lứa thu hoạch. Còn những vườn xoài ra trái tự nhiên theo mùa cũng đã kết thúc vụ thu hoạch. Thời điểm này, nhà vườn đang tập trung chăm sóc và xử lý cho cây ra bông để xoài có trái bán vào dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán 2022.

Diện tích trồng các loại xoài tại vùng ÐBSCL đạt hơn 47.000ha, chiếm khoảng 48% diện tích xoài cả nước, sản lượng đạt khoảng 567.730 tấn mỗi năm. Do có thể xử lý cho ra trái rải vụ và nghịch mùa nên nhiều loại xoài có trái bán quanh năm nhưng nguồn cung vào từng thời điểm có khác nhau.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết