01/03/2014 - 20:10

Gia đình và nhà trường cần giáo dục con em về an toàn giao thông

Tuần rồi, trong khu dân cư 91B, nơi tôi ở (quận Ninh Kiều) xảy ra 2 vụ va chạm giao thông nhẹ, nạn nhân là trẻ em. Ngoài các yếu tố khách quan, nguyên nhân chính trong các sự việc này là do các em thiếu hiểu biết các quy định về an toàn giao thông, chưa được trang bị kỹ năng, kiến thức cần thiết để biết cách đi đứng an toàn, tự bảo vệ mình.

Do khu dân cư có nhiều đoạn đường vắng nên buổi chiều trẻ em hay tụ tập chơi đánh vợt, đá cầu, đá banh, chạy nhảy… Khoảng 17 giờ chủ nhật, có 3 em nhỏ trong độ tuổi tiểu học đá banh ngoài đường. Lúc này, có một số mô tô chạy ngang bấm kèn inh ỏi các em mới chịu nhường đường, có người nhắc các em không nên đá banh như vậy rất nguy hiểm, nhưng các em không nghe. Một lúc sau, khi quả banh văng ra xa, một bé trai trong nhóm đuổi theo để nhặt thì va vào mô tô của một chú đang chạy chiều ngược lại, em này bị té, trầy tay chân. Đến lúc này, mẹ em đang ngồi chơi gần đó mới kêu con vào nhà, giải tán nhóm đá banh. Trước đó, một nhóm 4 học sinh tiểu học ở đây chạy xe đạp chơi, một em trai trong nhóm băng qua đường đột ngột, bị mô tô chạy chiều ngược lại thắng không kịp, va phải làm em này té xuống đường. Cũng may là 2 vụ va chạm trên xảy ra trên đoạn đường vắng, nếu đông xe cộ lưu thông, hậu quả sẽ khó lường.

Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Phong Điền 2 hướng dẫn học sinh ý nghĩa các biển báo giao thông.

Những năm qua, các ban ngành đoàn thể, trường học trên địa bàn thành phố đã có nhiều hoạt động tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ trong học sinh khối tiểu học như tặng nón bảo hiểm, tổ chức các cuộc thi nhằm giúp trẻ em nâng cao nhận thức chấp hành nghiêm chỉnh luật khi tham gia lưu thông. Thầy Đinh Trung Hậu, Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Thị trấn Phong Điền 2 (thị trấn Phong Điền) cho biết: "Công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong học sinh là một trong những hoạt động chính của trường. Thông qua những trò chơi dân gian gắn với việc học và tìm hiểu về chủ đề này, các em có sự thay đổi rõ rệt về mặt nhận thức, đi đứng nghiêm túc, không vi phạm luật. Tôi thấy tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho các em là một hoạt động bổ ích, ý nghĩa. Những kiến thức này giúp các em tự tin hơn khi lưu thông trên đường khi không có người lớn đi cùng. Bên cạnh đó, những hiểu biết ban đầu này còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng là giáo dục các em biết chấp hành các quy định pháp luật ngay từ nhỏ".

Tuy nhiên, để các em nhớ lâu, hình thành được những thói quen tốt từ nhỏ, bên cạnh vai trò của nhà trường, xã hội, phụ huynh cần phải thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn con em mình cách đi đứng sao cho an toàn, giải thích những rủi ro do các em có thể gặp phải khi tham gia giao thông không cẩn thận. Người lớn cần nhắc nhở các em những điều đơn giản nhưng căn bản như khi qua đường phải chú ý quan sát, chấp hành nghiêm túc tín hiệu đèn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường qui định, không vượt đèn đỏ, tuyệt đối không được vui chơi thể thao hay các hoạt động khác trên đường giao thông… Và bài học thật sự hiệu quả trước tiên là người lớn nên làm gương, tuân thủ đúng luật lệ giao thông để trẻ thấy và thực hiện theo.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết