23/04/2025 - 08:43

FIFA Club World Cup vướng bài toán miễn thuế 

Trong bối cảnh giải Giải vô địch các câu lạc bộ thế giới (Club World Cup) đang cận kề, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vẫn còn đối mặt với các cuộc đàm phán phức tạp với chính quyền Mỹ sau khi không đảm bảo được việc miễn thuế cho 32 CLB tham gia.

Man City vô địch Club World Cup năm 2023. Ảnh: TNT Sports

FIFA đã công bố tổng tiền thưởng cho Club World Cup diễn ra ở Mỹ vào tháng 6 tới là 1 tỉ USD, bao gồm 125 triệu USD cho đội vô địch. Nhưng nếu không đạt được thỏa thuận thuế, các CLB dự giải có thể phải nộp hàng chục triệu USD cho cơ quan thuế Mỹ, ngoài tiền thuế phải thanh toán ở quốc gia của họ. Ít nhất 29 CLB nước ngoài, bao gồm Cahelsea và Manchester City của Anh, sẽ dự giải Club World Cup phiên bản mới này.

FIFA đã xin miễn một loạt loại thuế cho các trận đấu World Cup diễn ra tại Mỹ vào năm 2026, với các quốc gia tranh tài được miễn nhiều loại thuế thành phố, tiểu bang và thuế bán vé. Tuy nhiên, do lịch thi đấu của Club World Cup được lập trong thời gian ngắn hơn nên FIFA không được miễn trừ tương tự. 12 địa điểm đăng cai Club World Cup chỉ được công bố hồi cuối tháng 9-2024, chưa đầy 9 tháng trước khi giải khởi tranh.

FIFA cũng đang vật lộn với những vấn đề khác, chẳng hạn như mức thuế khác nhau giữa các tiểu bang, điều này có thể khiến các CLB thua lỗ do địa điểm họ thi đấu. Ví dụ, bang Florida có 2 địa điểm tổ chức Club World Cup là thành phố Miami và Orlando, không bị áp thuế thu nhập của tiểu bang. Hầu hết các thành phố khác đều phải chịu thuế thu nhập tiểu bang, dao động từ 3% ở bang Pennsylvania đến 7% ở bang California.

Với tình hình trên, CLB Paris Saint-Germain có thể bị ảnh hưởng nặng nhất bởi 2/3 trận vòng bảng của họ diễn ra ở Los Angeles thuộc bang California. Man City may mắn hơn vì trận đấu cuối cùng của họ ở vòng bảng là tại Orlando, trong khi Chelsea đá các trận đấu vòng bảng ở Pennsylvania và Atlanta thuộc bang Georgia, nơi thuế thu nhập là 5,5%.

Mặc dù quy mô của giải thưởng đã dẫn đến lo ngại rằng số tiền này có thể làm mất ổn định các giải đấu trong nước, song FIFA không nghĩ vậy. Một phần đáng kể tiền thưởng sẽ bị "nuốt chửng" bởi các hóa đơn thuế, tiền thưởng cho cầu thủ và các chi phí hoạt động khác. Đối với các CLB châu Âu "hốt bạc" nhiều nhất, thu nhập từ Club World Cup sẽ thay thế doanh thu mà họ kiếm được từ các chuyến du đấu mùa hè.

FIFA dự kiến ​​giải đấu năm nay sẽ đạt doanh thu ít nhất 2 tỉ USD, với một nửa trong số đó sẽ trang trải chi phí tổ chức và phần còn lại dành cho các đội tham dự. FIFA phân bổ tiền thưởng theo một công thức phức tạp dựa trên thành tích lịch sử của từng CLB và quy mô thị trường địa phương, nhưng về cơ bản các đội bóng lớn nhất châu Âu sẽ được trả nhiều nhất.

Theo đó, chỉ cần góp mặt tại giải sẽ giúp Chelsea và Man City bỏ túi 38,2 triệu USD. Các đại diện Nam Mỹ nhận 15,2 triệu USD, trong khi các đội từ Bắc Mỹ, châu Phi và châu Á sẽ được 9,55 triệu USD. Auckland FC, đại diện duy nhất từ ​​châu Đại Dương, chỉ có 3,5 triệu USD.

Sau đó, các CLB sẽ nhận được 2 triệu USD cho mỗi chiến thắng ở vòng bảng, thêm 7,5 triệu USD cho tấm vé vào vòng 1/8, 13 triệu USD vào tứ kết, 21 triệu USD vào bán kết và 40 triệu USD cho ngôi vương. Đội Á quân nhận 30 triệu USD.

MINH DŨNG

Chia sẻ bài viết