BÌNH DƯƠNG
Trận đấu có thời gian bù giờ nhiều hơn và nhiều thẻ vàng cho lỗi "câu giờ", là những quy định mới được áp dụng cho Ngoại hạng Anh (EPL) mùa 2023-2024.

Arsenal ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 11 của trận tranh Siêu cúp Anh trước khi thắng Man City trên chấm penalty. Ảnh: Daily Mail
Theo đó, những trận đấu 100 phút sẽ phổ biến ở mùa giải mới. Cụ thể, thời lượng trung bình của mỗi trận sẽ tăng lên 101 phút và 49 giây, thay vì 98 phút và 26 giây ở mùa rồi. Với việc mỗi trận tăng thêm 3 phút, 380 trận EPL mùa 2023-2024 sẽ có tổng thời gian bù giờ lên tới 1.140 phút.
Ở các mùa trước đây, trọng tài chính cho bù 30 giây đối với mỗi bàn thắng và thêm 30 giây đối với mỗi lần thay người. Tuy nhiên, mùa giải mới không áp dụng quy định này, thay vào đó trọng tài sẽ bù đúng lượng thời gian mất đi, tức trận đấu bị gián đoạn do cầu thủ ăn mừng bàn thắng hoặc thay người. Tại EPL mùa rồi, CLB Crystal Palace đã dành trung bình 85 giây cho mỗi pha mừng bàn thắng, trong khi 88 bàn thắng của Arsenal đã "tốn" gần 2 giờ.
Phản ứng trước những thay đổi trên, hậu vệ Manchester United, Raphael Varane phàn nàn rằng thời gian càng kéo dài, các trận đấu càng căng thẳng. Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) từng cảnh báo tăng mạnh thời gian bù giờ có thể dẫn tới việc mỗi mùa phát sinh thêm 3 trận đấu. Sau trận tranh Siêu cúp Anh mà Arsenal chiến thắng một phần nhờ được bù giờ tới 11 phút, nhiều cầu thủ đã liên lạc với Chủ tịch Hiệp hội Cầu thủ nhà nghề Anh (PFA), Maheta Molango. Ông này cũng lên tiếng chê luật mới. Phía Hội đồng Liên đoàn Bóng đá quốc tế (IFAB) và Ban tổ chức EPL thì khăng khăng không có gì phải lo ngại.
Ðối với lỗi "câu giờ", EPL sẽ trao quyền cho trọng tài trừng phạt nặng những hành động cố tình trì hoãn đưa bóng vào cuộc. Do vậy, dự báo sẽ có nhiều thẻ cảnh cáo dành cho lỗi này. EPL còn có những cách khác để trận đấu luôn tiếp diễn. Hệ thống nhiều trái bóng, được áp dụng lần đầu ở mùa rồi, vẫn duy trì trong mùa này nhưng tăng số bóng đặt quanh sân từ 8 lên 9 quả.
Ngoài ra, các lỗi hành vi như cầu thủ bao vây trọng tài để phản ứng về một quyết định nào đó hoặc các HLV rời khỏi khu vực kỹ thuật, cũng sẽ bị phạt nặng hơn trước đây. Ban tổ chức các giải EPL, Championship, National League và Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đều thừa nhận vấn nạn trên trở nên nghiêm trọng hơn ở mùa rồi. Nổi bật là vụ HLV Liverpool, Jurgen Klopp hét vào mặt trợ lý trọng tài Gary Beswick hay tiền đạo Aleksandar Mitrovic đẩy trọng tài Chris Kavanagh. Trong số gần 3 triệu Bảng mà các CLB nộp phạt cho FA mùa rồi, phần lớn liên quan đến lỗi hành vi của cầu thủ và ban huấn luyện.
Các trọng tài hiện nay cũng sẽ nghiêm khắc hơn với những người vượt qua lằn ranh. Cầu thủ có thể bị cảnh cáo nếu đối đầu với trọng tài, thể hiện sự thiếu tôn trọng và xâm phạm không gian riêng của ông. Trường hợp có ít nhất 2 cầu thủ đối đầu "vị vua áo đen" không chỉ bị phạt thẻ mà còn được trình báo lên FA.