22/01/2019 - 07:01

Đường thông, hè thoáng 

Công an quận Bình Thủy đang phối hợp thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) - trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu Xuân 2019. Với quyết tâm của cán bộ chiến sĩ (CBCS) trong thực thi nhiệm vụ và được sự ủng hộ của người dân, tình hình TTATGT, trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, đường sá thông thoáng, sạch đẹp, an toàn, phục vụ mọi người vui chơi, đi lại thuận lợi.

Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an quận Bình Thủy kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm TTATGT.

Sáng 14-1, chúng tôi tháp tùng cùng Đội Cảnh sát giao thông- trật tự Công an quận Bình Thủy tuần tra trên nhiều tuyến đường: Cách Mạng Tháng Tám, Võ Văn Kiệt, Lê Hồng Phong, Nguyễn Chí Thanh… Đa số người điều khiển các loại phương tiện chấp hành tốt quy định pháp luật về TTATGT, các cơ sở kinh doanh đặt biển hiệu, xe, bày bán hàng hóa đúng nơi quy định. Trong 3 trường hợp vi phạm trong sáng 14-1, có anh Phan Hữu T., ngụ quận Bình Thủy, bị lập biên bản xử phạt hành chính 350.000 đồng, tạm giữ giấy phép lái xe về lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Anh T. nói: “Sáng nay đi giao bánh, do mãi suy nghĩ, tôi không để ý nên vượt đèn đỏ. Nghe cán bộ phân tích lỗi, tôi chấp nhận đóng phạt, xem đây là bài học và hứa sẽ không vi phạm”.

Đại úy Đỗ Quốc Thanh, Phó Đội Trưởng Đội Cảnh sát giao thông- trật tự, cho biết: “Đội phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhiều chuyên đề sinh động, phù hợp đối tượng. Bên cạnh đó, duy trì tốt hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nên người dân ngày càng nâng cao ý thức chấp hành, số vụ tai nạn, va chạm giao thông được kiềm chế, tình trạng vi phạm giảm nhiều so với trước đây”.

Ban ATGT quận Bình Thủy nhận định, các phường đều làm tốt công tác giữ gìn TTATGT, lập lại TTĐT, nổi bật là phường Bùi Hữu Nghĩa, Trà An, Bình Thủy… Có dịp cùng cán bộ chiến sĩ công an phường Bùi Hữu Nghĩa đi phát tờ rơi, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chúng tôi cảm nhận các hoạt động trên thật sự đi vào cuộc sống, được người dân đồng tình, ủng hộ. Chú Nguyễn Hoàng Ân, bán dừa trên đường Cách Mạng Tháng Tám, nói: “Tôi và nhiều bạn hàng ở đây luôn chấp hành đúng quy định địa phương, mua bán không lấn chiếm lề đường, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ”. Trung tá Mai Lương Tri, Trưởng Công an phường Bùi Hữu Nghĩa, cho biết: “Để đảm bảo ATGT, mỹ quan đô thị dịp Tết cũng như các sự kiện, lễ hội trên địa bàn, Ban ATGT phường xây dựng kế hoạch chặt chẽ, lực lượng tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên các tuyến đường có lưu lượng phương tiện đông, điều tiết, phân luồng hợp lý, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân”.

Theo Công an quận Bình Thủy, đối với đợt cao điểm này, đơn vị tổ chức tuyên truyền tập trung ở các chợ, khu vực đông dân cư cho người dân nắm, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không mua bán lấn chiếm lề đường, không để biển hiệu che khuất tầm nhìn, không xả nước thải… Lực lượng còn phối hợp kẻ vạch, sắp xếp chỗ, tạo thuận lợi cho tiểu thương mua bán trong dịp Tết. Công an quận bố trí lực lượng tuần tra 24/24 giờ, tập trung xử lý những hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn: chạy quá tốc độ, uống rượu bia điều khiển phương tiện, chở hàng quá tải, quá khổ, đi không đúng làn đường… Ngoài ra, phối hợp ban, ngành, đoàn thể và Ban an toàn giao thông 8 phường làm công tác lập lại TTĐT trên các tuyến giao thông trọng yếu, xử phạt nghiêm các phương tiện dừng, đậu xe lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm hành lang ATGT đường bộ. Đơn vị chủ động nắm tình hình,  phối hợp công an các phường có phương án xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ, khu vực lễ hội, vui chơi… Song song đó, kiểm tra các bến đò, địa bàn có hoạt động vận tải hành khách ngang sông, hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa, yêu cầu phải đảm bảo điều kiện an toàn.

Trung tá Lý Văn Phong, Phó Trưởng Công an quận Bình Thủy, cho biết: “Đơn vị tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo TTATGT, TTĐT,  giữ gìn đường thông, hè thoáng, mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn cho người dân vui Xuân. Đợt ra quân này, chúng tôi tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát giữa các lực lượng nghiệp vụ, triển khai các giải pháp ngăn chặn đua xe trái phép, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm khác. Lãnh đạo Công an quận làm tốt công tác giáo dục chính trị, đôn đốc cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết